Australia sẵn sàng hợp tác trong các dự án của Trung Quốc ở TBD

Bộ trưởng phụ trách Thái Bình Dương Pat Conroy khẳng định Australia sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong các dự án cơ sở hạ tầng để hỗ trợ phát triển ở khu vực này.
Australia sẵn sàng hợp tác trong các dự án của Trung Quốc ở TBD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng phụ trách khu vực Thái Bình Dương Pat Conroy hôm 13/7 cho biết Australia sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở các quốc đảo Thái Bình Dương, nhưng với điều kiện Bắc Kinh phải nâng cao chất lượng các dự án và thuê thêm lao động địa phương.

Phát biểu với truyền thông Australia, ông Conroy nói: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác để hỗ trợ các nguyện vọng phát triển của Thái Bình Dương. Ví dụ, chúng tôi hợp tác trong các dự án thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á được tài trợ bởi Australia kết hợp với các quốc gia khác, và được xây dựng bởi một công ty Trung Quốc.”

[Australia: Hoạt động xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc đạt mức kỷ lục]

Theo ông Conroy, có hai vấn đề quan ngại thường thấy ở các dự án của Trung Quốc, đó là chất lượng chưa được cao và thiếu sự tham gia của lao động địa phương.

Vào tuần trước, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng bày tỏ mong muốn của Bắc Kinh được hợp tác nhiều hơn với Australia và New Zealand và các nước khác trong khu vực Nam Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục