Ba Lan: Liên minh cầm quyền vẫn chiếm ưu thế

Đảng Nông dân Ba Lan chỉ giành 8,36 % số phiếu bầu, nhưng đủ để tái lập liên minh với Đảng "Cương lĩnh Công dân" của Thủ tướng Tusk.
Sáng 11/10, Ủy ban Bầu cử quốc gia Ba Lan đã công bố kết quả chính thứccuộc bầu cử Quốc hội được tiến hành ngày 9/10 vừa qua.

Đảng "Cương lĩnh Công dân" (PO) của Thủ tướng đương nhiệm Donald Tusk nhậnđược 39,18 % số phiếu ủng hộ, tương đương 200 ghế trong Hạ viện gồm 460 ghế và63/100 ghế tại Thượng viện Ba Lan.

Đảng "Luật pháp và Công lý" (PiS) đối lập của cựu Thủ tướng JaroslawKaczynski giành được 29,98 % phiếu bầu (tương đương 157 ghế tại Hạ viện và 28ghế tại Thượng viện).

"Phong trào ủng hộ Palikota" đã bất ngờ vươn lên vị trí thứ ba với 10 % sốphiếu ủng hộ, trong khi Đảng Nông dân Ba Lan (PSL) thuộc liên minh cầm quyềnhiện nay chỉ giành 8,36 % số phiếu bầu, nhưng đủ để tái lập liên minh với POthành phe đa số trong Quốc hội khóa mới.

"Liên minh các lực lượng dân chủ cánh tả" về cuối cùng trong số 5 chínhđảng lọt vào Quốc hội khóa mới với 8,24 % số phiếu bầu. Năm chính đảng còn lạikhông giành được mức tối thiểu 5% số phiếu ủng hộ để có chân trong Quốc hội.

Số cử tri Ba Lan đã đi bỏ phiếu trong ngày 9/10 chỉ đạt 48,9 %.

Do PO và PSL đã đồng ý tái lập liên minh cầm quyền nên Thủ tướng Tusk sẽtái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Tổngthống Ba Lan Bronislaw Komorowski cho biết ông sẽ tái đề cử ông Tusk làm Thủtướng nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.