Bà von der Leyen mong muốn xây dựng một châu Âu thống nhất và mạnh mẽ

Phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, bà Ursula von der Leyen đã kêu gọi các nghị sĩ cùng làm việc trên tinh thần xây dựng, hướng tới một châu Âu thống nhất và mạnh mẽ
Bà von der Leyen mong muốn xây dựng một châu Âu thống nhất và mạnh mẽ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với chiến thắng sít sao trong cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu (EP) ngày 16/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen, đã được bầu làm tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).

Bà Ursula von der Leyen, 60 tuổi, giành chiến thắng với 383 phiếu thuận và 327 phiếu chống. Bà sẽ chính thức thay thế người tiền nhiệm Jean-Claude Juncker tiếp quản vị trí Chủ tịch EC đầy quyền lực vào ngày 1/11 tới, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm.

Phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, bà Ursula von der Leyen đã kêu gọi các nghị sĩ cùng làm việc trên tinh thần xây dựng, hướng tới một châu Âu thống nhất và mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ phía trước là rất khó khăn

Cùng ngày, Thượng viện Đức đã xác nhận bà Annegret Kramp-Karrenbauer, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Xã hội (CDU), sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức thay thế bà Ursula von der Leyen./.

(Vnews)