Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt trong nửa cuối tháng Năm

Đợt nắng nóng này, phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C; phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C; khu vực Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C.

Từ nay đến cuối tháng, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng. (Ảnh: TTXVN phát)
Từ nay đến cuối tháng, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận định về thời tiết trong thời gian tới, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết-Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết từ ngày 14-31/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Trong đợt nắng nóng này, phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C; phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C. Khu vực Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C.

Riêng khu vực vùng núi phía Tây Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-41 độ C, có nơi trên 42 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất nguy hiểm (mức V).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 14-23/5 vẫn duy trì thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Giai đoạn nửa cuối tháng 5/2024, các khu vực trên có mưa, nắng nóng sẽ giảm dần.

Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ đêm 15 đến ngày 16/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, dông; từ ngày 19-20/5 có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ đêm 15 đến ngày 16/5 và từ ngày 20-21/5 có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 16-23/5 có mưa rào, dông rải rác. Thời gian mưa dông ở các khu vực tập trung vào chiều tối và đêm, trong mưa dông đề phòng nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực; đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.