Bắc Kạn: Máy xúc đổ nghiêng đè chết người lái xe

Ngày 14/10, một vụ tai nạn đã xảy ra tại công trường thi công Trung tâm điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn.
Vào lúc 10 giờ ngày 14/10, một vụ tai nạn đã xảy ra tại công trường thi công Trung tâm điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn (thị xã Bắc Kạn) làm một tài xế bị tử vong.

Nạn nhân là anh Bàn Văn Quyến (sinh năm 1986, trú tại Bản Bung, xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn), là công nhân lái máy xúc cho doanh nghiệp Cường Chu.

Theo Đại úy Đồng Xuân Khánh, Phó Đội trưởng đội điều tra, Công an thị xã Bắc Kạn, nạn nhân chết do trong quá trình san mặt bằng công trình, máy xúc bị nghiêng đổ, lái xe nhảy ra ngoài và bị máy xúc đè.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng theo xác nhận của bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Công an thị xã Bắc Kạn đã khám nghiệm tử thi và hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Công trình Trung tâm điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần xây dựng Tiến Triển nhưng thuê Công ty xây dựng Mạnh Dũng thi công.

Công ty xây dựng Mạnh Dũng thuê máy xúc của Doanh nghiệp Cường Chu để san ủi mặt bằng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục