Bạc Liêu: Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo giảm xuống mức 7,46%

Nhờ triển khai các chính sách dân tộc gắn với phát triển kinh tế-xã hội, hiện toàn tỉnh Bạc Liêu chỉ còn 1.624 hộ dân tộc thiểu số nghèo, chiếm 7,46% trong tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Bạc Liêu: Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo giảm xuống mức 7,46% ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tặng quà cho các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer. (Nguồn: Cổng Thông tin tỉnh Bạc Liêu)

Sáng 10/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã họp mặt các vị chư tăng, Achar, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, các vị hưu trí là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ông Phạm Văn Thiều cho biết tỉnh Bạc Liêu là địa phương có trên 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm 9,2% dân số toàn tỉnh, trong đó, dân tộc Khmer chiếm số lượng đông nhất (trên 17.000 hộ), chiếm 7,6% dân số toàn tỉnh.

Theo ông Phạm Văn Thiều, xác định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển chung của cả nước, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách toàn diện, phù hợp với yêu cầu ổn định và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng.

Nội dung các chính sách ngày càng đa dạng, sâu rộng, hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ ngày càng được nâng lên.

Từ đó, kết cấu hạ tầng vùng dân tộc thiểu số từng bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, quy hoạch sản xuất theo hướng nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu.

[Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số]

Các chính sách dân tộc, phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả tích cực. Tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy; nhiều mô hình tập thể, cá nhân sản xuất giỏi, làm kinh tế hiệu quả được biểu dương, khen thưởng.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của bà con dân tộc thiểu số nâng lên rõ rệt. Diện mạo nông thôn vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng khởi sắc, trình độ dân trí được nâng cao; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh có nhiều tiến bộ; hệ thống chính trị trong vùng có đông đồng bào Khmer không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động; đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer tăng dần hàng năm cả về số lượng và chất lượng;...

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số được giảm đáng kể, hiện chỉ còn 1.624 hộ dân tộc thiểu số nghèo, chiếm 7,46% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được và những thuận lợi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

Hội Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Bạc Liêu đã lồng ghép, kết hợp tuyên truyền, vận động đồng bào tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Thượng tọa Tăng Sa Vong - Trụ trì chùa Buppharam (huyện Vĩnh Lợi), Phó Chủ tịch Hội Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh cho biết Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử trên địa bàn tỉnh giáo dục con cháu, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; luôn củng cố phát huy hiệu quả tổ tự quản dòng tộc, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ dòng tộc, bổn đạo hoặc phum sóc, dựa trên cơ sở tập tục của dòng họ, phum sóc.

Hội vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động do chính quyền đề ra, đặc biệt là trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới và công tác từ thiện, an sinh xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục