Bác sỹ Bệnh viện K bóc tách khối u nặng gần 10kg cho nữ bệnh nhân

Sau nhiều giờ phẫu thuật, ekip đã lấy trọn vẹn tổn thương u tử cung kích thước đường kính khoảng gần 40cm, nặng 10kg. Hiện tại bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật và ra viện ngày hôm nay (28/3).
Bác sỹ Bệnh viện K bóc tách khối u nặng gần 10kg cho nữ bệnh nhân ảnh 1Khối u trong bụng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông tin từ Bệnh viện K ngày 28/3 cho hay các bác sỹ của đơn vị này đã tiến hành mổ bóc tách khối u nặng tới gần 10kg cho bệnh nhân Lê Thị P. 65 tuổi quê tại Nam Định.

Sau khi siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, kết quả cho thấy bà P. có khối u kích thước đường kính gần 40cm chiếm gần toàn ổ bụng, được xác định là khối u tử cung "khổng lồ."  

[Phẫu thuật cắt khối u như chùm nho trên mặt một người đàn ông]

Tiến sỹ Phạm Thị Diệu Hà - Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa (Bệnh viện K) cho hay nếu bệnh nhân không được mổ sớm, khối u sẽ phát triển nhanh, chèn vào các tạng khác trong cơ thể như vào ruột gây khó khăn trong ăn uống; chèn bàng quang, trực tràng gây khó đại tiểu tiện; có thể chèn động mạch chủ bụng; nguy cơ suy tim...

Ngoài ra, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, có nguy cơ huyết khối rất cao, tắc mạch phổi. Vì vậy, theo bác sỹ Hà, phẫu thuật là phương pháp duy nhất dù xác định đây là ca mổ khó, phức tạp.

Ngày 21/03, cuộc phẫu thuật đã được các bác sỹ cân nhắc, tính toán kỹ càng để đảm bảo lấy trọn vẹn khối u mà vẫn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Tiến sỹ Phạm Thị Diệu Hà cho biết: “Trong mổ chúng tôi gặp nhiều khó khăn do u quá to, chèn ép các tạng ổ bụng nên mất hết mốc giải phẫu, ranh giới, nguy cơ chảy máu trong mổ nhiều và nguy cơ suy tim cấp sau mổ cũng được đặt ra vì vậy từng bước phải thật cẩn trọng, tỷ mỷ.”

Sau nhiều giờ phẫu thuật, ekip đã lấy trọn vẹn tổn thương u tử cung kích thước đường kính khoảng gần 40cm, nặng 10kg. Hiện tại bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật và ra viện ngày hôm nay (28/3) với kết luận u xơ tử cung.

Trường hợp bệnh nhân P. được nhận định là hy hữu. Các chuyên gia Bệnh viện K khuyến cáo các chị em khi thấy dấu hiệu bất thường cần tới thăm khám ngay để được tư vấn, chữa trị kịp thời và hiệu quả, giảm các nguy cơ bệnh tiến triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục