Ban nhạc rock Eagles of Death Metal thoát chết sau vụ khủng bố

Ban nhạc rock của Mỹ - Eagles of Death Metal, ban nhạc có buổi biểu diễn đêm 13/11 ở nhà hát Bataclan, đã sống sót sau khi cảnh sát Pháp đột kích vào nhà hát Bataclan ở Paris.
Ban nhạc rock Eagles of Death Metal thoát chết sau vụ khủng bố ảnh 1Cảnh sát giải cứu con tin trong vụ tấn công tại Paris. (Ảnh: TTXVN/AFP)

Ban nhạc rock của Mỹ - Eagles of Death Metal, ban nhạc có buổi biểu diễn đêm 13/11 ở nhà hát Bataclan, đã thoát chết tại cuộc khủng bố kinh hoàng. Cảnh sát Pháp đột kích vào nhà hát Bataclan ở Paris để tiêu diệt các đối tượng khủng bố. Một cánh cửa phía sau sân khấu đã được mở giúp nhóm nhạc này thoát được ra ngoài an toàn.

Vợ của Julian Dorio, một thành viên trong nhóm cho biết bà đã nhận được điện thoại của chồng gọi từ Pháp thông báo rằng là “còn sống và hiện đã an toàn.”

Mẹ của Dorio cũng xác nhận con trai bà và các thành viên khác trong ban nhạc vẫn còn sống. Tuy nhiên, một số người trong thành phần đoàn nhạc công hiện vẫn còn mất tích.

Trước đó, sau khi vụ việc trong nhà hát Bataclan kết thúc, nhóm đã đăng tải trên trang Facebook của nhóm rằng: “Vẫn đang cố gắng xác định sự an toàn của các thành viên ban nhạc và đoàn nhạc công; nhóm chia sẻ sâu sắc sự mất mát của người dân Paris trong thảm kịch này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục