Bangladesh tử hình thủ lĩnh đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami

Ngày 3/9, Bangladesh đã tử hình Mir Quasem Ali, thủ lĩnh đảng Jamaat-e-Islami, vì đã phạm các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh năm 1971.
Bangladesh tử hình thủ lĩnh đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami ảnh 1Thủ lĩnh đảng Jamaat-e-Islami Mir Quasem Ali. (Nguồn: thehindu.com)

Ngày 3/9, Bangladesh đã tử hình Mir Quasem Ali, thủ lĩnh đảng Jamaat-e-Islami, vì đã phạm các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh năm 1971.

Ali, 64 tuổi, bị một tòa án đặc biệt của Bangladesh kết tội hồi tháng 3/2014 với các tội danh bắt cóc, tra tấn và thảm sát hàng loạt.

Giám sát Nhà tù trung tâm Kashimpur tại Gazipur, cách thủ đô Dhaka khoảng 40km về phía Bắc, xác nhận: "Ali đã bị treo cổ vào lúc 20 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 3/9."

Trước đó, ngày 30/8, Tòa án tối cao Bangladesh đã bác đơn kháng cáo của Ali. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại thủ đô Dhaka nhằm ngăn chặn những hành động gây bất ổn sau vụ hành hình trên.

Mir Quasem Ali là thành viên thứ 5 của đảng Jamaat-e-Islami bị hành hình kể từ năm 2010 khi Thủ tướng Bangladesh lúc đó là Sheikh Hasina thành lập tòa án đặc biệt để xét xử những tội phạm chiến tranh.

Ngoài ra, thủ lĩnh Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) đối lập Salaudin Qauder Chowdhury cũng bị tử hình hồi tháng 11/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục