Báo chí Hà Nội cần thể hiện phong cách thanh lịch

Báo chí Hà Nội cần đổi mới cách trình bày, đề tài, thể loại, cách viết, in ấn, thể thiện phong cách văn minh, thanh lịch của người Thủ đô.
Ngoài việc bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trọng tâm công tác của Trung ương và thành phố, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, báo chí Hà Nội cần đổi mới cách trình bày, các đề tài, thể loại, cách viết, in ấn, thể hiện phong cách văn minh, thanh lịch của người Thủ đô.

Đây là phương hướng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác báo chí-xuất bản trong thời gian tới được đề ra tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị "Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí-xuất bản Hà Nội" do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 14/6.

15 năm qua, báo chí Hà Nội trên cơ sở bám sát tôn chỉ, mục đích đã thực hiện tốt chức năng của mình một cách sáng tạo, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền của thành phố nói chung và của ngành, đoàn thể mình nói riêng, mà còn đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng Thủ đô.

Các tin, bài đăng tải và chương trình phát sóng trên các báo, đài thành phố đều được chọn lọc, đảm bảo định hướng tuyên truyền, có chất lượng và mang tính chính trị cao.

Do bám sát tình hình nhiệm vụ của đất nước và thành phố, báo chí Hà Nội đã định hướng chính trị, định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân Thủ đô, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự xã hội, thông tin đối ngoại, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo quốc gia...

Hoạt động xuất bản của Hà Nội có những chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất, năng lực hoạt động. Chất lượng xuất bản được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Tuy vậy, báo chí-xuất bản của Thủ đô còn hạn chế về tính nhạy bén, sắc sảo và chiều sâu. Nội dung thông tin, tuyên truyền và cách thức thể hiện chưa thực sự hấp dẫn bạn đọc, tuyên truyền đấu tranh chống "diễn biến hòa bình," chống luận điệu, quan điểm sai trái trên các báo, đài còn thiếu tính chủ động, tính phát hiện và sự sáng tạo trong thông tin trên báo chí Hà Nội vẫn chưa được quan tâm đúng mức./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục