Ngày 9/7, Điện Kremlin ra thông báo cho biết hai đoàn đại biểu cấp cao Nga vàViệt Nam do Tổng thống Dmitry Medvedev và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu, đãhội đàm tại Cung lớn Điện Kremlin về một loạt vấn đề hợp tác khác nhau, trước hếttrong lĩnh vực năng lượng.
Theo thông báo, hai bên chú trọng bàn các biện pháp tăng cường hợp tác vềthăm dò và khai thác dầu-khí cũng như đẩy mạnh hoạt động của Xí nghiệp liêndoanh Vietsovpetro.
Từ năm 1986 đến nay, Vietsovpetro đã khai thác được hơn 185 triệu tấn dầu mỏvà lợi nhuận ròng của phía Nga từ năm 1996 đến năm 2009 đạt gần 8,1 tỷ USD.Trong năm 2009, bất chấp khủng hoảng, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nướcvẫn tăng gần 10% và đạt hơn 1,6 tỷ USD.
Hai bên tiếp tục trao đổi ý kiến về xúc tiến đối thoại chính trị song phươngở tất cả các cấp nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Haibên cũng bàn triển vọng phối hợp nỗ lực của hai nước trong khuôn khổ những cơcấu đã hình thành tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Diễn đàn hợp tác kinhtế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) và cuộcgặp cấp cao Nga-ASEAN.
Thông báo của Điện Kremlin khẳng định Nga và Việt Nam thường xuyên trao đổicác chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước như chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư NôngĐức Mạnh tháng 10/2002, của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 10/2008 vàtháng 5/2010, của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 12/2009 cũng như chuyến thămViệt Nam năm 2001 và 2006 của Tổng thống Liên bang Nga lúc đó là ông VladimirPutin.
Thông báo cho biết vào cuối năm nay, Tổng thống Medvedev sẽ thăm Việt Nam vàdự cuộc gặp cấp cao Nga-ASEAN tại Hà Nội.
Hai hãng thông tấn Nga gồm ITAR-TASS và RIA-Novosti ngày 9/7 đều đưa tin vềsự kiện Tổng thống Medvedev trao Huy chương mang tên đại thi hào Nga Puskin choTổng Bí thư Nông Đức Mạnh, trong đó nêu rõ huy chương này ghi nhận sự đóng gópcủa Tổng Bí thư vào việc tăng cường quan hệ mọi mặt Việt-Nga, góp phần làm xíchlại và làm phong phú lẫn nhau giữa hai nền văn hóa của hai dân tộc; phổ biếntiếng Nga và bảo vệ di sản văn hóa Liên bang Nga.
Tổng thống Medvedev nêu rõ tình hữu nghị và sự tin cậy giữa lãnh đạo và nhândân hai nước ngày càng được tăng cường thông qua các sự kiện như khai trương Họcviện Hồ Chí Minh tại St. Petersburg và Học viện tiếng Nga tại Hà Nội, tổ chức"Những ngày Văn hóa" của Việt Nam tại Nga và của Nga tại Việt Nam./.