Bến Tre: Đưa một người nước ngoài trôi dạt trên biển vào bờ an toàn

Ngày 25/4, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, cho biết vừa tiếp nhận một người nước ngoài quốc tịch Myanmar trôi dạt trên biển được ngư dân cứu và đưa vào bờ.
Bến Tre: Đưa một người nước ngoài trôi dạt trên biển vào bờ an toàn ảnh 1Cán bộ Quân y thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế để người nước ngoài mang quốc tịch Myanmar hồi phục sức khỏe. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/4, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết vừa tiếp nhận một người nước ngoài quốc tịch Myanmar trôi dạt trên biển được ngư dân cứu và đưa vào bờ.

Theo trình báo của ông Trần Minh Nghĩa (sinh năm 1980, ngụ ấp 5, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang; thuyền trưởng tàu cá BT 99234 TS), tàu đang hoạt động trên vùng biển đã phát hiện và cứu được một người nước ngoài bị trôi dạt trên biển.

[6 ngư dân gặp nạn trên biển Quảng Bình được đưa vào bờ an toàn]

Ngay sau đó, ông Nghĩa đã đưa người này vào bờ, trình báo với Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng, Đồn Biên phòng Cửa Đại.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã cử cán bộ Quân y đến kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế để hồi phục sức khỏe cho người nước ngoài này.

Hiện sức khỏe của người bị nạn đã ổn định.

Đồn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh thông tin, củng cố hồ sơ và hoàn chỉnh thủ tục theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục