Bến Tre: Nổ bình gas trên tàu chở dầu làm một người tử vong

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy tàu dầu trên sông Tiền (đoạn chảy qua ấp Phú Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách) vào tối 19/10 được xác định là do nổ bình khí gas khi đang hàn.

Ngày 20/10, Đại tá Phạm Văn Ngót - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết nguyên nhân ban đầu vụ cháy tàu dầu trên sông Tiền (đoạn chảy qua ấp Phú Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách) vào tối 19/10 được xác định là do nổ bình khí gas khi đang hàn.

Vào tối 19/10, thợ hàn Trần Thanh Dũng, 43 tuổi, trú tại xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách đang hàn trên tàu chở xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Cường Duyên do bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên 29 tuổi, trú tại xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách làm chủ thì bất ngờ bình gas (dụng cụ cung cấp khí hàn) phát nổ.

Vụ nổ đã thiêu rụi hầu như toàn bộ tài sản trên tàu, 3 thuyền viên khác kịp thời nhảy xuống nước thoát nạn, riêng ông Dũng tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, vụ nổ đã gây thiệt hại gần hết tài sản trên tàu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục