Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam huấn luyện chuyên môn y tế

Đây là đợt huấn luyện theo yêu cầu của LHQ nhằm trang bị cho các nhân viên y tế của Việt Nam chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ những kiến thức và kỹ năng cần thiết về chuyên môn y tế.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam huấn luyện chuyên môn y tế ảnh 1Thực hành huấn luyện kỹ thuật băng bó vết thương. (Nguồn: qdnd.vn)

Ngày 10/11, lễ Khai mạc Huấn luyện chuyên môn y tế bổ sung cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã diễn ra tại Học viện Quân y.

Cùng tham gia khóa huấn luyện có các nhân viên y tế thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đây là đợt huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc nhằm trang bị cho các nhân viên y tế của Việt Nam chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc những kiến thức và kỹ năng cần thiết về chuyên môn y tế, đặc biệt những kỹ năng xử trí trong các tình huống nguy cấp và các cách chuẩn đoán, chữa trị các loại bệnh phổ biến triển khai tại Phái bộ.

[Lính quân y “mũ nồi xanh” khắc phục khó khăn, hoàn thành sứ mệnh] 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Quân y biểu dương những kết quả đạt được của đợt huấn luyện trước đó; yêu cầu trong đợt huấn luyện bổ sung này, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 cần phát huy các kết quả đạt được và tinh thần trách nhiệm cao, nhằm đạt được các yêu cầu đề ra, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ sắp tới khi triển khai tới địa bàn Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang yêu cầu các thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 chú trọng rèn luyện không chỉ về chuyên môn y tế, mà cả về ngoại ngữ, thể lực để đáp ứng các điều kiện làm việc ở môi trường đa quốc gia Liên hợp quốc và thời tiết khắc nghiệt tại địa bàn.

Trong khóa huấn luyện, các học viên tham gia các giờ học về lý thuyết chuyên môn y tế do Trung tá Vũ Minh Dương, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 làm giảng viên; tham gia lớp học ngoại ngữ do giảng viên nước ngoài đảm nhiệm; thực hành huấn luyện các kỹ thuật cấp cứu ngừng tim, phổi cùng các kỹ thuật cấp cứu ngoài thực địa như ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo, băng bó vết thương, garo cầm máu, cố định gãy xương, kỹ thuật chuyển thương. Đây là những nội dung huấn luyện rất thiết thực và quan trọng đối với nhiệm vụ của các nhân viên y tế tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Khóa huấn luyện kéo dài đến ngày 21/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục