Biểu dương những hình mẫu tiêu biểu của sinh viên Thủ đô

Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khen thưởng 14 tập thể, 552 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố và cấp Trung ương, 22 cá nhân đạt danh hiệu Sao tháng Giêng năm 2020.
Biểu dương những hình mẫu tiêu biểu của sinh viên Thủ đô ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Anh Tuấn ( bên phải), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 8/1, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Học sinh-Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950- 9/1/2021), tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết Hội Sinh viên thành phố Hà Nội hiện có 42 cơ sở trực thuộc với tổng số hơn 300.000 hội viên.

Các chương trình, phong trào lớn do Hội Sinh viên thành phố triển khai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong sinh viên và có ảnh hưởng tích cực, sâu rộng trong xã hội. Từ thực tiễn phong phú ấy, nhiều gương tập thể, cá nhân sinh viên Thủ đô tiêu biểu đã được phát hiện, tuyên dương.

Thời gian qua, lớp sinh viên Thủ đô đã phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong phong trào thanh niên tình nguyện, sinh viên Thủ đô luôn là lực lượng tiên phong, xung kích đi đầu với nhiều công trình, mô hình, phần việc thanh niên tiêu biểu thông qua những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Đông ấm, Xuân tình nguyện; Chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường; Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”, các hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí…

[Phó Thủ tướng: Phát huy trí tuệ và tinh thần xung kích của sinh viên]

Đặc biệt, trong năm 2020 khi dịch COVID-19 xuất hiện và liên tục có những diễn biến phức tạp, hàng trăm đội hình phản ứng nhanh mà nòng cốt là sinh viên Thủ đô đã xung phong, tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch, hỗ trợ các khu cách ly, trung tâm xét nghiệm, bệnh viện, sân bay, trực đêm tại các cửa thôn, ngõ, xóm, “cửa ngõ Thủ đô.”

Sinh viên tình nguyện Thủ đô đã pha chế hàng chục nghìn lít dung dịch rửa tay kháng khuẩn… gửi tặng lực lượng chức năng nơi tuyến đầu phòng dịch và các tỉnh thành, địa phương. Đồng thời, lan tỏa rộng rãi hàng triệu infographics, thư, video clip, bài hát, điệu nhảy cổ vũ tuyến đầu phòng dịch, gửi gắm thông điệp tích cực của thanh niên, sinh viên Thủ đô.

Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội cũng phát động đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Thủ đô chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.”

Qua đó, tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, cổ vũ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô, tiên phong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích.

Đồng thời, kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội Thủ đô tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2020; chủ động đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng truyền thông số, công nghệ thông tin, xây dựng các nội dung, chương trình, hoạt động một cách sáng tạo, hiệu quả hơn, sát với nhu cầu thực tiễn của thanh thiếu niên…

Mỗi thanh niên Thủ đô phát huy sức trẻ, tính năng động, chủ động học tập sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tinh thần dám dấn thân, tình nguyện của thanh niên, tiên phong trong hội nhập, làm chủ khoa học kỹ thuật; từ đó xây dựng lớp thanh niên chủ động, sáng tạo trong công tác, vững vàng trong tư tưởng, tự giác tham gia thực hiện các nhiệm vụ xã hội bằng những việc làm có ý nghĩa thiết thực hằng ngày.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã khen thưởng 14 tập thể, 506 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố, 46 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, 22 cá nhân đạt danh hiệu Sao tháng Giêng năm 2020.

Chương trình kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam là dịp để mỗi cán bộ Hội, mỗi bạn trẻ Thủ đô ôn lại truyền thống vẻ vang của lớp lớp học sinh, sinh viên Việt Nam.

Từ đó, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong kế thừa và phát huy những giá trị đó với niềm tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, phát huy bản lĩnh và trí tuệ của người trẻ trong tham gia xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục