Bình Định: Lực lượng vũ trang hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Đêm 11/10, nước lớn từ núi đổ về và chảy xiết khiến nhiều khu vực tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn bị ngập sâu; nước lũ dâng nhanh nên các hộ dân không kịp kê đồ đạc lên cao để tránh lũ.
Bình Định: Lực lượng vũ trang hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ ảnh 1Lực lượng cảnh sát cơ động giúp người dân Ghềnh Ráng, Quy Nhơn (Bình Định) dọn bùn đất trên đường. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Sau khi nước rút, ngay từ sáng sớm ngày 12/10, lực lượng Biên phòng cùng Cảnh sát cơ động khu vực Nam Trung bộ đã triển khai lực lượng nắm tình hình ngập lụt, sạt lở trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng, Ủy ban Nhân dân một số phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (Bình Định) khẩn trương khắc phục hậu quả ngập úng.

Tại Ủy ban Nhân dân phường Ghềnh Ráng, hàng chục cán bộ, chiến sỹ lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cùng các cán bộ, viên chức phường đã khiêng bàn ghế để dọn rửa bùn non, rác thải còn đọng lại sau khi nước lũ rút.

Trung úy Lê Công Bằng, Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cho biết: Đồn đã huy động cán bộ, chiến sỹ giúp Ủy ban phường Ghềnh Ráng nạo vét bùn non, dọn bàn ghế, tài liệu bị ngập lụt trong tối 11/10 cũng như phối hợp với các lực lượng triển khai nạo vét bùn tại các tuyến đường bị ảnh hưởng, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

[Bình Định khắc phục sự cố mất điện do bão số 4 tại 42 xã, phường]

Đêm 11/10, nước lớn từ núi Vũng Chua đổ về và chảy xiết khiến nhiều khu vực tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn bị ngập sâu. Tại khu vực dọc đường Hàn Mặc Tử nhiều ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5m đến 1m. Trong thời gian ngắn, nước lũ dâng nhanh nên các hộ dân không kịp kê đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Tại khu vực chợ Ghềnh Ráng, hàng chục cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ khẩn trương dọn bùn non trên các tuyến đường. Với khối lượng bùn đất đọng lại quá nhiều, Trung đoàn đã huy động gần 50 chiến sỹ tham gia giúp bà con dọn dẹp để người dân có thể thuận tiện đi lại.

Thiếu tá Phạm Văn Ảnh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ cho biết: Do lượng bùn non quá nhiều nên việc dọn bùn gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, số lượng xe để chuyển lượng bùn non, đất cát đi cũng hạn chế nên anh em triển khai phương án gom lại, chờ xe tới chuyển đi. Các cán bộ, chiến sỹ quyết tâm khắc phục sớm nhất để bà con lưu thông an toàn, thuận lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục