Bình Định: Xe tải chở đầy hàng hóa đột nhiên bốc cháy dữ dội

Chiếc xe tải chở 8 tấn hàng tiêu dùng và thực phẩm khi đang leo dốc thì tài xế nghe tiếng nổ cầu chì điện trong cabin và ngay lập tức ngọn lửa bốc cao rồi cháy lan ra toàn bộ thùng xe đầy hàng hóa.
Bình Định: Xe tải chở đầy hàng hóa đột nhiên bốc cháy dữ dội ảnh 1Chiếc xe tải bị cháy thành tro. (Nguồn: http: thanhnien.vn)

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1/11, xe tải biển kiểm soát 51C-558.31 khi đang leo dốc trên Quốc lộ 1D, đoạn giáp ranh giữa Bình Định và Phú Yên đã phát ra tiếng nổ lớn ở cabin, sau đó bốc cháy dữ dội.

Tài xế điều khiển xe tải Lê Tấn Duy, 25 tuổi, trú ở xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên cho biết: “Tôi đang điều khiển xe leo dốc, với tốc độ rất chậm thì nghe tiếng nổ ở cầu chì điện trong cabin. Tôi lái xe tấp vào bờ rồi nhảy ra khỏi cabin thì ngọn lửa bốc lên dữ dội, bao trùm cả cabin, rồi cháy lan ra toàn bộ thùng xe chứa đầy hàng hóa.”

Tài xế cho hay, xe tải loại 8 tấn chở đầy hàng tiêu dùng và thực phẩm (nước mắm, dầu ăn, sữa, bột giặt, mỹ phẩm, hàng điện tử…) từ Thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Quy Nhơn, Bình Định phân phối cho các siêu thị.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sỹ đến dập lửa.

Lúc này trời mưa rất lớn, tuy nhiên do trên xe tải chứa hàng dễ cháy nên ngọn lửa vẫn bốc cao. Một giờ sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ chiếc xe tải và hàng hóa trên xe bị lửa thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

Công an Bình Định đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục