Bình Dương: Hai người tử vong trên công trường xây dựng do điện giật

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xác nhận trên địa bàn phường xảy ra vụ chết người do điện giật ở một công trình xây dựng dân dụng trên đường Bùi Ngọc Thu.
Bình Dương: Hai người tử vong trên công trường xây dựng do điện giật ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/4, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận trên địa bàn phường xảy ra vụ chết người ở một công trình xây dựng dân dụng trên đường Bùi Ngọc Thu.

Trước đó, vào chiều tối 4/4, tại địa bàn phường Hiệp An xảy ra mưa lớn. Những người làm việc ở một công trình xây dựng dân dụng trên đường Bùi Ngọc Thu vào nghỉ.

Khi mưa tạnh, một thợ xây ra làm tiếp, đã đụng vào máy trộn hồ và bị điện giật.

[Giăng bẫy điện diệt chuột tại ruộng lúa khiến hàng xóm tử vong]

Người chủ nhà ngắt cầu giao điện, sau đó chạy ra để ứng cứu. Tuy nhiên, điện vẫn còn rò rỉ khiến người này tiếp tục bị điện giật.

Cả 2 nạn nhân được cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, đường dây điện thắp sáng bị bong tróc, xung quanh có nhiều dây cáp quang lòng thòng. Những sợi dây cáp này đã quấn vào máy trộn hồ gây ra sự cố trên.

Các đơn vị chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục