Bình Dương: Thúc đẩy phát triển đô thị bằng các giải pháp thông minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết việc đưa vào thử nghiệm xe tự lái tại Bình Dương sẽ góp phần tích cực vào công tác đổi mới, sáng tạo, phát triển đô thị thông minh.
Bình Dương: Thúc đẩy phát triển đô thị bằng các giải pháp thông minh ảnh 1Người dân đến thử nghiệm xe tự hành công cộng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/10, phương tiện xe không người lái đã được đưa vào hoạt động thử tại thành phố mới Bình Dương, trên lộ trình vòng cung dài 750m kết nối tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương và Khu thương mại Hikari.

Theo ông Oh Dongkun, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Becamex Tokyu, sau thời gian vận hành thử nghiệm xe tự hành, đơn vị tổ chức xác minh độ an toàn và khả năng xử lý của xe, đồng thời thực hiện khảo sát đối với hành khách sử dụng và tham gia trải nghiệm xe. Từ dữ liệu thu được, các bên phân tích và nghiên cứu những biện pháp thúc đẩy phát triển đô thị bằng các giải pháp thông minh.

Thử nghiệm này nằm trong khuôn khổ nghiên cứu hiện thực hóa phát triển đô thị kiểu TOD với định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị sử dụng công nghệ thông minh ở Đông Nam Á do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tiến hành.

[Bình Dương thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết việc đưa vào thực nghiệm xe tự lái tại thành phố mới Bình Dương sẽ góp phần tích cực vào công tác đổi mới, sáng tạo, cải thiện chất lượng đời sống của người dân. Đặc biệt, xe tự hành kết nối từ các khu vực xung quanh với Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tạo thêm tính tiện ích cho giải pháp giao thông công cộng và phục vụ cho cộng đồng.

Tỉnh Bình Dương đang phấn đấu thực hiện thành công “hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau,” hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm, động lực liên kết vùng và liên vùng.

Với sự nỗ lực và định hướng phát triển phù hợp, tỉnh Bình Dương đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ và là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF).

Liên tục trong 4 năm (2019-2022), Bình Dương đã được ICF vinh danh là một trong 21 thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của Thế giới - SMART 21.

Đặc biệt, trong năm 2022, tỉnh Bình Dương được công nhận là một trong 7 cộng đồng có Chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu trên thế giới./.

Các đại biểu cắt băng khai trương thử nghiệm xe tự hành công cộng kết nối với Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)
Các đại biểu cắt băng khai trương thử nghiệm xe tự hành công cộng kết nối với Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà ngồi trên xe tự hành vừa được đưa vào thử nghiệm kết nối với Trung tâm hành chính của tỉnh. (Ảnh: TTXVN phát)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà ngồi trên xe tự hành vừa được đưa vào thử nghiệm kết nối với Trung tâm hành chính của tỉnh. (Ảnh: TTXVN phát)
Người dân đến thử nghiệm xe tự hành công cộng. (Ảnh: TTXVN phát)
Người dân đến thử nghiệm xe tự hành công cộng. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe tự hành công cộng đưa khách vào Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe tự hành công cộng đưa khách vào Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe tự hành không người lái công cộng trên lộ trình vòng cung dài 750m kết nối tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương và Khu thương mại Hikari. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe tự hành không người lái công cộng trên lộ trình vòng cung dài 750m kết nối tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương và Khu thương mại Hikari. (Ảnh: TTXVN phát)

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục