Bình Phước: Cháy nhà kho sản xuất nhang trầm, gây thiệt hại nặng nề

Sau hơn 2 giờ đồng hồ chữa cháy tích cực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhưng hỏa hoạn đã thiêu rụi gần một nửa nhà kho.
Bình Phước: Cháy nhà kho sản xuất nhang trầm, gây thiệt hại nặng nề ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà kho, nơi sản xuất nhang trầm hương tại Chùa Thanh Tâm (thuộc tổ 37, ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), thiêu rụi gần một nửa nhà kho, gây thiệt hại nặng nề.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội tại khu vực nhà kho nêu trên vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 18/7.

Ngay lập tức, người dân địa phương đã tri hô người trong chùa nhanh chóng dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Bên cạnh việc chữa cháy, người dân cũng tích cực hỗ trợ nhà chùa di chuyển nhiều máy móc, nguyên liệu trầm hương ra ngoài.

[Hai đám cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản đã được khống chế]

Tuy nhiên, do nơi xuất phát phát đám cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bùng phát nhanh khiến người dân phải bỏ chạy ra ngoài; trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án dập lửa.

Bình Phước: Cháy nhà kho sản xuất nhang trầm, gây thiệt hại nặng nề ảnh 2Đám cháy được khống chế. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Do khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên các chiến sỹ đã rất vất vả để khống chế ngọn lửa, ngăn không cho lửa lan sang các khu vực khác.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ chữa cháy tích cực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thế nhưng hỏa hoạn đã thiêu rụi gần một nửa nhà kho.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục