Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cứu nạn một ngư dân mất tích dưới biển

Đến 12 giờ ngày 27/8,, Tổ công tác đã tìm thấy và cứu vớt được anh Lê Văn Biền đưa lên xuồng tiến hành sơ cứu kịp thời; hiện, sức khỏe nạn nhân đang dần bình phục trở lại.
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cứu nạn một ngư dân mất tích dưới biển ảnh 1Tàu cá. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 27/8, Trạm Kiểm tra giám sát trên sông, vịnh thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng đã cứu nạn kịp thời một ngư dân bị mất tích dưới biển.

Theo đó, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/8, tàu đánh cá mang số hiệu QN 3495 T/S vỏ gỗ, có trọng tải 5 tấn, lắp 2 máy 15CV đang đánh cá tại tọa độ 20 độ 49 phút Bắc; 107 độ 08 phút Đông.

[Khẩn trương cứu hộ các ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển]

Thời điểm đó trên tàu có 2 người do Vũ Văn Hưng (sinh năm 1974, địa chỉ tại Phong Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh) làm Thuyền trưởng và Lê Văn Biền (sinh năm 1982 địa chỉ tại Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh) là thuyền viên. Trong lúc đang đánh cá, do sơ suất anh Lê Văn Biền đã bị rơi xuống biển mất tích.

Nhận được tin báo, Đại úy Khúc Ngọc Minh, Thuyền trưởng tàu BP 02.04.03 (Trạm Kiểm tra Giám sát trên sông, vịnh) đang trực tại Vịnh Lan Hạ đã điều động 1 xuồng máy 40CV với 3 cán bộ chiến sỹ tham gia phối hợp với Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 12 giờ cùng ngày, Tổ công tác đã tìm thấy và cứu vớt được anh Lê Văn Biền đưa lên xuồng tiến hành sơ cứu kịp thời. Hiện, sức khỏe nạn nhân đang dần bình phục trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục