Bộ Giáo dục và Đào tạo ký thỏa thuận với Microsoft

Bộ Giáo dục và Đào tạo ký thỏa thuận với Microsoft nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ký thỏa thuận với Microsoft ảnh 1Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Mark East, Giám đốc cấp cao Microsoft toàn cầu phụ trách khối giáo dục ký kết hợp tác. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 19/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký thỏa thuận hợp tác giáo dục với Công ty Microsoft nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2013-2014.

Theo thỏa thuận, Microsoft sẽ trang bị công nghệ thông tin cho giáo dục quốc gia qua các chương trình: tặng Microsoft Office 365 miễn phí cho các trường để mở rộng hoạt động giảng dạy và học tập mọi nơi mọi lúc; tiếp cận kỹ thuật số qua chương trình Shape the Future và chương trình đào tạo toàn diện hỗ trợ giáo dục công nghệ và cấp chứng nhận được công nhận trong ngành cho sinh viên, các nhà giáo dục.

Thỏa thuận này nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động giáo dục và giảng dạy của đội ngũ giáo viên, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào tổ chức và quản lý trường học của cán bộ quản lý giáo dục và trang bị công nghệ thông tin cho giáo dục quốc gia.

Thông qua các nội dung hợp tác, giáo viên, các nhà quản lý giáo dục và người học Việt Nam có cơ hội phát huy cao độ khả năng của mình thông qua tiếp cận rộng rãi các ứng dụng và công cụ công nghệ thông tin mới nhất vào thực tiễn giáo dục và quản lý; kết nối với cộng đồng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo dục sáng tạo trên thế giới, tôn vinh những sáng kiến và các cá nhân tiên phong trong đổi mới giáo dục.

Trước đây, bản ghi nhớ đầu tiên đã được ký năm 2005 tại Mỹ nhân chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Qua đó, Microsoft đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để cung cấp các công cụ công nghệ thông tin cho giáo viên và học sinh nhằm nâng cao khả năng dạy và học trong nhà trường.

Kể từ tháng 6/2005 đến nay, thỏa thuận đã được tái ký kết, đồng thời đã và đang tiếp tục đưa lại nhiều thành quả nhất định. Hiện tại, khoảng 65.000 giáo viên và 2,1 triệu học sinh tại 5.150 trường tại Việt Nam đã gặt hái thành công tiêu biểu từ chương trình này. Không chỉ vậy, dự án còn tạo được mối liên kết chặt chẽ với các Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Hải Phòng, Huế, Hải Dương, Bắc Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu...

Theo đánh giá sơ bộ, những giáo viên, học sinh được tiếp cận các sáng kiến mới về công nghệ thông tin, được cập nhật những công nghệ và phương pháp luận tiên tiến nhất của Microsoft trong lĩnh vực giáo dục và sử dụng những kiến thức này để nâng cao hiệu quả đào tạo và giáo dục đã có những kết quả rất khả quan trên toàn cầu.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong các hạng mục cơ bản và mở rộng xoay quanh phát kiến toàn cầu này của Microsoft. Những hạng mục này có thể được lựa chọn và đưa vào các chương trình phát triển của từng địa phương tùy theo nhu cầu như ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào tổ chức và quản lý trường học, trang bị công nghệ thông tin cho giáo dục quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục