Bộ Tài chính Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020

Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2020 từ 3,3% xuống 2,8%, trong khi ước tính tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2019 được hạ từ 2,8% xuống 2,5%.
Bộ Tài chính Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020

Văn phòng Chính sách Tài chính (FPO) thuộc Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này trong năm 2020 từ 3,3% xuống 2,8%, trong khi ước tính tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2019 được hạ từ 2,8% xuống 2,5%.

Truyền thông sở tại dẫn lời Tổng Giám đốc FPO Lavaron Sangsnit ngày 29/1 cho biết, nền kinh tế Thái Lan trong năm 2019 hiện ước tính chỉ tăng trưởng 2,5% do nhu cầu nước ngoài giảm sút, chủ yếu là bởi các tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến cho giá trị xuất khẩu của Thái Lan giảm 2,7%.

Ngoài ra, dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2020 cũng bị giảm đi 1% từ mức 2,6% đưa ra trước đây.

Theo ông Lavaron, dự báo GDP tăng 2,8% cho năm 2020 là nhờ đầu tư tư nhân dự kiến sẽ tăng do các kích thích tài chính và những dự án cơ sở hạ tầng lớn do nhà nước cũng như mô hình đối tác công tư (PPP) thực hiện.

Nội các Thái Lan hôm 28/1 đã thông qua những ưu đãi mới nhằm thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân lên 110 tỷ baht (khoảng 3,56 tỷ USD) và tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế trong năm 2020.

Các biện pháp này bao gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức tương đương 2,5 lần chi tiêu cho máy móc, miễn một năm thuế đối với việc nhập khẩu máy móc mới, cùng các khoản cho vay với lãi suất đặc biệt của Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Thái Lan (Exim Thailand) dành cho các công ty xuất khẩu khi thay đổi máy móc để phục vụ xuất khẩu.

Những ưu đãi về thuế nói trên áp dụng đối với máy móc mới được mua từ ngày 1/1 vừa qua đến ngày 31/12 tới, trong khi việc giảm thuế 2,5 lần không áp dụng đối với máy móc đi thuê.

Bộ Tài chính Thái Lan cho rằng những biện pháp mới là cần thiết để kích thích đầu tư tư nhân và kinh tế địa phương trong năm nay do tình hình kinh tế thế giới không chắc chắn và tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung lên khu vực xuất khẩu của Thái Lan.

Theo Bộ trưởng Tài chính Uttama Savanayana, các biện pháp kích thích đầu tư khác cũng đã được Ủy ban Đầu tư (BoI) đề xuất và sẽ trình lên Nội các để thông qua vào ngày 6/2 tới.

Báo cáo của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) cho thấy đầu tư tư nhân của Thái Lan được dự báo tăng trưởng 4,2% trong năm nay, trong khi các mức tăng trưởng của năm 2019 là 2,8%, 2018 là 3,9% và 2017 là 2,9%.

Tuy nhiên, dự báo của FPO về tăng trưởng đầu tư tư nhân trong năm 2020 đã bị hạ xuống mức 3,5%, trong khi dự báo về tiêu dùng tư nhân xuống còn 3,2% so với mức đưa ra trước đây là 3,5%.

Ông Lavaron nhận định khu vực xuất khẩu của Thái Lan dự kiến sẽ dần hồi phục sau khi có sự cải thiện trong thương mại toàn cầu.

[Thái Lan và sự hồi sinh của nền chính trị tiền bạc trong năm 2020]

Ngoài ra, chỉ số lạm phát tiêu dùng trong năm 2020 dự kiến sẽ ở mức 0,8%, cao hơn một chút so với mức 0,7% của năm 2019, do nhu cầu nội địa dự kiến sẽ tăng.

Những dự báo mới nhất của FPO về tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 và 2020 tương tự như những ước tính của Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT).

Theo ông Lavaron, những nhân tố cần được theo dõi chặt chẽ bao gồm sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi do virus corona - điều sẽ tác động đến du lịch và thương mại của Thái Lan với Trung Quốc, tiến bộ trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) và các chính sách tài chính của những nước công nghiệp hóa.

Nền kinh tế Thái Lan hiện đang phải đối mặt với trở ngại mới sau khi Trung Quốc cấm du lịch theo nhóm ra nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona gây bệnh viêm phổi cấp.

Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Thái Lan, với 10,99 triệu lượt (trong tổng số 39,8 triệu lượt du khách nước ngoài) tới Xứ sở chùa vàng trong năm 2019, tăng 4,4% so với năm 2018.

Khách du lịch Trung Quốc, trong đó rất nhiều người đi theo nhóm, đã chi tiêu khoảng 18 tỷ USD ở Thái Lan trong năm 2019, chiếm 1/3 lượng chi tiêu của du khách nước ngoài nói chung.

Các chuyên gia ước tính Thái Lan có thể tổn thất 80-100 tỷ baht (khoảng 2,60-3,24 tỷ USD), chủ yếu là do thất thu về du lịch vì ảnh hưởng từ dịch bệnh dịch gây ra bởi virus corona mới.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang làm việc để tìm ra một chiến lược nhằm đạt được chỉ tiêu doanh thu 3.160 tỷ baht (khoảng 103 tỷ USD) từ du lịch cho năm 2020 và bù đắp cho sự suy giảm mạnh của khách du lịch Trung Quốc trong năm nay.

TAT dự báo lượng khách du lịch Trung Quốc tới Thái Lan trong năm 2020 sẽ giảm 2 triệu lượt.

Trong khi đó, số liệu vừa được công bố cho thấy thương mại qua biên giới của Thái Lan trong năm 2019 đã giảm 4,3% do đồng baht nội tệ mạnh, ngoại hối không ổn định và chiến tranh thương mại kéo dài.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, tổng thương mại qua biên giới của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này, kể cả thương mại quá cảnh, chỉ đạt 1.337 tỷ baht (khoảng 43 tỷ USD) trong năm ngoái, không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra là 1.600 tỷ baht.

Trong đó, xuất khẩu của Thái Lan là 749,42 tỷ baht (giảm 2,7% so với năm 2018) và nhập khẩu là 587,86 tỷ baht (giảm 4,3%), mang lại thặng dư thương mại 161,56 tỷ baht trong buôn bán qua biên giới.

Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Keerati Rushchano cho biết, chỉ tiêu cho năm 2020 sẽ được thảo luận tại một cuộc họp của ủy ban điều hành thương mại và xúc tiến đầu tư qua biên giới với các nước láng giềng do Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanavisit chủ trì vào tháng Ba tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục