Bộ Thương mại Trung Quốc lên kế hoạch trả đũa hàng hóa của Mỹ

Ngày 23/3, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố kế hoạch áp thuế đánh vào lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có trị giá 3 tỷ USD; đây có thể là biện pháp trả đũa của Bắc Kinh.
Bộ Thương mại Trung Quốc lên kế hoạch trả đũa hàng hóa của Mỹ ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 31/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/3, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố kế hoạch áp thuế đánh vào lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có trị giá 3 tỷ USD.

Động thái này có thể là biện pháp trả đũa của Bắc Kinh, sau quyết định “trừng phạt” thương mại mới đây của Washington.

Trước đó, Chính phủ Trung Quốc cam kết sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Theo đó, Trung Quốc cân nhắc áp thuế 15% đánh vào các sản phẩm như hoa quả khô, rượu vang, ống thép và áp thuế 25% đánh vào các sản phẩm thịt lợn, nhôm tái chế.

[Chính phủ Mỹ áp thuế 60 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc]

Ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có trị giá lên tới 60 tỷ USD, nhằm hạn chế các hoạt động đầu tư của quốc gia này vào Mỹ.

Căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới đã khiến thị trường chứng khoán lao dốc, trong bối cảnh những quyết định mới đây của người đứng đầu Nhà Trắng đang khiến thế giới gia tăng lo ngại rằng Mỹ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm hơn 700 điểm.

Quyết định mới của Mỹ không lập tức đưa ra mức thuế mới cụ thể, song Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ có hai tuần để công bố danh sách các sản phẩm Trung Quốc có thể nằm trong diện bị áp thuế mới, trong đó có mức thuế cao tới 25%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).