Bộ trưởng Pháp ứng cử chức Tổng Giám đốc IMF

Ngày 25/5, Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde đã trở thành chính khách đầu tiên tuyên bố ứng cử chức Tổng Giám đốc IMF.
Ngày 25/5, Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde đã trở thành chính khách đầu tiên tuyên bố ứng cử chức Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bị khuyết sau khi ông Dominique Strauss-Kahn xin từ chức do liên quan vụ bê bối tình dục.

Phát biểu trước báo giới thủ đô Paris, Bộ trưởng Lagarde tuyên bố ra ứng cử và cho biết bà đã nhận được sự ủng hộ của một số nước.

Theo các nguồn tin, một số nước châu Âu, trong đó có Anh, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người đứng đầu ngành tài chính Pháp ứng cử chức Tổng Giám đốc IMF.

[Ứng viên "nặng ký" vào chức Tổng Giám đốc IMF]

Tuy nhiên, nữ chính khách này có thể sẽ phải đối mặt với sự phản đối của các nước như Brazil, Nga, Trung Quốc và Nam Phi - là những quốc gia muốn một đại diện đến từ các nền kinh tế mới nổi nắm giữ cương vị cao nhất tại IMF.

Trước đó, trong một thông cáo chung ngày 24/5, các giám đốc của IMF tại 5 nước thành viên khối BRICS gồm Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và Nga cho rằng việc bầu chọn người đứng đầu IMF cần phản ánh tính chất thay đổi của nền kinh tế toàn cầu và không thể căn cứ vào tiêu chí quốc tịch.

Theo các nước này, "thỏa thuận ngầm" về việc bầu chọn Tổng Giám đốc IMF dựa theo tiêu chí quốc tịch trên thực tế đã làm suy yếu tính hợp pháp của định chế tài chính đa phương lớn nhất thế giới này.

Thông cáo cũng bác bỏ việc người kế nhiệm cựu Tổng Giám đốc Strauss-Kahn - chính trị gia kỳ cựu người Pháp - sẽ tiếp tục là một nhân vật đến từ châu Âu.

Theo "luật bất thành văn" từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, chiếc ghế này luôn thuộc về một người châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục