Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới thăm Afghanistan

Ngày 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới thủ đô Kabul (Afghanistan), bắt đầu chuyến thăm bất ngờ tới quốc gia Nam Á đang chìm trong xung đột này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới thăm Afghanistan ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP, ngày 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới thủ đô Kabul (Afghanistan), bắt đầu chuyến thăm bất ngờ tới quốc gia Nam Á đang chìm trong xung đột này.

Dự kiến trong chuyến thăm, ông Mattis sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani và tân tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan Scott Miller.

[Chuyên gia tiết lộ lý do Mỹ không muốn rút quân khỏi Afghanistan]

Chuyến thăm của người đứng đầu Lầu Năm Góc được tiến hành hơn một năm sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một chiến lược sửa đổi cho vấn đề Afghanistan, theo đó hàng nghìn lực lượng bổ sung của Mỹ sẽ tới quốc gia Nam Á này trên cơ sở không giới hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục