Tân Hoa xã dẫn nguồn báo chí địa phương đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 11/2 tuyên bố ông muốn tăng tổng chi tiêu quốc phòng của nước này, đồng thời cho rằng mức chi này không nên thấp hơn 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Ông Hegseth đưa ra bình luận này khi phát biểu với báo giới tại Stuttgart, thủ phủ bang Baden-Württemberg của Đức - nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ.
Ông bày tỏ: "Tôi nghĩ Mỹ cần chi tiêu nhiều hơn mức mà chính quyền Biden sẵn sàng thực hiện, vốn đã đầu tư thấp hơn mức lịch sử cho năng lực quân đội của chúng ta."
Ông Hegseth đã nhắc lại yêu cầu của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP./.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng tài khóa 2025
NDAA tài khóa 2025 cho phép nâng chi tiêu quân sự hàng năm của Mỹ lên mức kỷ lục 895 tỷ USD, bao gồm các thương vụ mua sắm tàu chiến, máy bay và vũ khí.