Bộ trưởng Tài chính Pháp lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Ngày 14/8, Bộ trưởng Tài chính Pháp nhận định "cỗ máy kinh tế" Pháp đang “trục trặc,” đồng thời hạ mức dự báo tăng trưởng năm 2014 xuống còn 0,5%.
Bộ trưởng Tài chính Pháp lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế ảnh 1Người dân Pháp đứng đợi tàu tại nhà ga Gare de I'Est tại thủ đô Paris ngày 11/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bài viết đăng trên tờ Le Monde (Pháp) ngày 14/8, Bộ trưởng Tài chính nước này Michel Sapin nhận định "cỗ máy kinh tế" Pháp đang “trục trặc,” đồng thời hạ mức dự báo tăng trưởng năm 2014 của quốc gia châu Âu này xuống còn 0,5% và kiến nghị Liên minh châu Âu (EU) xem xét vấn đề cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Trước tình trạng tốc độ tăng trưởng kinh tế “đình trệ” và tỷ lệ lạm phát thấp hơn so với dự báo, ông Sapin đự đoán tỷ lệ thâm hụt ngân sách năm 2014 của Pháp sẽ vượt trên mức 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thay vì 3,8% như kỳ vọng trước đó.

Do vậy, Pháp khó có thể đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách năm 2015 xuống còn 3% - tỷ lệ mà EU đặt ra đối với các nước thành viên.

Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng cần điều chỉnh nhịp độ cắt giảm thâm hụt phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

Mặc dù chính phủ không tiếp tục tăng thuế để thu tiền lấp vào những lỗ hổng mới, nhưng ông Sapin khẳng định Pháp sẽ thực hiện đúng cam kết tiết kiệm 50 tỷ euro và tiếp tục những cải cách.

Theo số liệu thống kê của Viện thống kê và kinh tế quốc gia Pháp (Insee), mức tăng trưởng GDP của nước này trong quý 2 năm nay là 0%, chủ yếu là do các xí nghiệp tiếp tục giảm đầu tư, mặc dù đã được chính phủ trợ giúp. Tính đến cuối tháng Sáu vừa qua, kinh tế Pháp tăng trưởng chỉ ở mức 0,6%.

Nếu không có những hướng đi đúng đắn và hiệu quả thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Pháp trong cả năm 2014 sẽ khó vượt qua mức đó, thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu của chính phủ là 1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục