Boko Haram tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo" ở Nigeria

Thủ lĩnh của Boko Haram, Abubakar Shekau đã bác thông báo quân đội Nigeria về cái chết của mình và tuyên bố đã thành lập một "Nhà nước Hồi giáo."
Boko Haram tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo" ở Nigeria ảnh 1Thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Nigeria Boko Haram, Abubakar Shekau (giữa). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo mạng Jeune Afrique ngày 2/10 đưa tin thủ lĩnh của Boko Haram, Abubakar Shekau đã bác thông báo quân đội Nigeria về cái chết của mình và tuyên bố đã thành lập một "Nhà nước Hồi giáo" ở các thành phố dưới sự kiểm soát của Boko Haram.

Trong một đoạn video dài 36 phút mà Hãng tin AFP có được, Abubakar Shekau nói: "Tôi vẫn còn sống. Tôi chỉ chết khi nào Thánh Allah lấy đi hơi thở của tôi."

Abubakar Shekau nói thêm rằng Boko Haram "lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo của chúng ta" đang áp dụng các hình phạt theo luật Sharia (luật Hồi giáo).

Tuần trước, quân đội Nigeria khẳng định rằng Shekau đã bị tiêu diệt và kẻ mạo danh Shekau trong đoạn video do nhóm Hồi giáo công bố cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ với các binh sỹ ở Đông Bắc Nigeria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục