Bolivia hủy lệnh miễn trách nhiệm hình sự đối với lực lượng vũ trang

Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Áñez đã hủy sắc lệnh 4078 quy định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các lực lượng vũ trang tham gia ngăn chặn các cuộc biểu tình tại nước này.
Bolivia hủy lệnh miễn trách nhiệm hình sự đối với lực lượng vũ trang ảnh 1Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Áñez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/11, chính phủ của Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Áñez đã hủy sắc lệnh cho phép quân đội tham gia giữ trật tự công cộng và miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với lực lượng này cũng như cảnh sát khi thực hiện hành động tự vệ và các nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

Truyền thông khu vực cho hay trong thông cáo báo chí, bà Jeanine Áñez cho biết bà đã hủy sắc lệnh 4078 quy định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các lực lượng vũ trang tham gia ngăn chặn các cuộc biểu tình tại nước này.

Sắc lệnh được ban hành vào ngày 14/11 vừa qua trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Evo Morales.

Sắc lệnh này vấp phải sự phản đối mạnh của ông Morales cũng như sự chỉ trích của dư luận quốc tế.

[Chính phủ tạm quyền Bolivia bổ nhiệm đại sứ tại Mỹ sau 11 năm]

Theo Văn phòng thanh tra Bolivia, ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình diễn ra tại nước này kể từ hôm bầu cử 20/10 tới nay, trong số này có 28 trường hợp thiệt mạng sau chính biến ngày 10/11 dẫn tới việc cựu Tổng thống Evo Morales phải từ chức và tới Mexico tị nạn.

Cùng ngày 28/11, Bolivia tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel sau khi cắt đứt quan hệ từ năm 2009 dưới thời Tổng thống Morales do các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza của Palestine.

Ngoại trưởng Bolivia Karen Longaric đã đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp với các phóng viên nước ngoài, song bà không nêu thời điểm cụ thể về việc khôi phục quan hệ hay bất kỳ chi tiết nào khác.

Theo bà Karen Longaric, việc khôi phục quan hệ sẽ tạo thuận lợi cho ngành du lịch của Bolivia.

Tháng 12/2008, Tổng thống Bolivia khi đó là ông Morales tuyên bố cắt đứt quan hệ với Israel sau khi Israel tiến hành một cuộc tấn công vào Gaza khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng.

Ông cũng liệt Israel vào danh sách các quốc gia khủng bố, đồng thời hủy bỏ một thỏa thuận miễn thị thực đối với công dân Israel đến Bolivia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.