Brazil cấm cựu Tổng thống Lula da Silva rời khỏi đất nước

Bộ Tư pháp Brazil ngày 25/1 cho biết cựu Tổng thống nước này Lula Inacio Lula da Silva, người đã lên kế hoạch tới Ethiopia, không được phép rời khỏi đất nước.
Brazil cấm cựu Tổng thống Lula da Silva rời khỏi đất nước ảnh 1Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Porto Alegre ngày 23/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nguồn AFP, Bộ Tư pháp Brazil ngày 25/1 cho biết cựu Tổng thống nước này Lula Inacio Lula da Silva, người đã lên kế hoạch tới Ethiopia, không được phép rời khỏi đất nước.

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi một tòa phúc thẩm ủng hộ việc kết án ông này với tội danh tham nhũng.

Theo bộ trên, ông Lula, người từng được xem là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil hồi tháng 10, dự kiến đến thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để tham dự một cuộc họp do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), song nhà chức trách Brazil đã hủy bỏ hộ chiếu của ông.

Phát biểu với báo giới, ông Cristiano Zanin Martins, một trong những luật sư đại diện cho ông Lula cho biết: "Không có sự hạn chế pháp lý để cấm cựu Tổng thống Lula ra nước ngoài. Chúng tôi đã nói với nhà chức trách rằng ông ấy sẽ tham dự sự kiện này (tại Ethiopia). Ông Lula có quyền đến và đi."

 

Tuy nhiên, một đơn khiếu nại đã được đệ trình để yêu cầu hủy hộ chiếu của ông Lula, lập luận rằng ông có khả năng tháo chạy và đề nghị xin tị nạn chính trị ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục