Brazil để nhiều cầu thủ tạo cảm hứng... ở quê nhà

Ronaldinho, Paulo Henrique Ganso, Neymar có thể tạo nên sự khác biệt, song lại không có tên trong danh sách đội tuyển Brazil.
Brazil có vô số cầu thủ có thể tạo nên nguồn cảm hứng và sự sáng tạo cần thiết để tìm kiếm chiếc cúp danh giá thứ sáu của mình, song thật không may khi những cầu thủ đó lại không có mặt ở Nam Phi.

Chật vật để giành chiến thắng sít sao 2-1 trước đội tuyển Triều Tiên trong trận đấu ra quân, đội tuyển của những vũ công sămba thiếu vắng những chân sút có khả năng vô hiệu hóa hàng phòng ngự của đối phương.

Những cái tên như Ronaldinho, Paulo Henrique Ganso, Neymar hay Alexandre Pato có thể tạo nên sự khác biệt, song lại không có tên trong danh sách 23 cầu thủ của huấn luyện viên Dunga.

Những tiền vệ nổi danh của ông Dunga, trong đó có hai chân sút từng cùng Brazil giành chiến thắng tại World Cup 2002 như Gilberto Silva và Kleberson thì xem ra đã qua thời đỉnh cao của mình. Có lẽ, thất vọng nhất là việc không gọi vào đội tuyển cây làm bàn 20 tuổi của câu lạc bộ Santos Ganso./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục