Brazil tạm dừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil, xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc đã tự động bị đình chỉ theo một thỏa thuận giữa hai nước nếu cơ quan quản lý phát hiện bệnh bò điên.
Brazil tạm dừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc ảnh 1Thịt bò nhập khẩu được bày bán tại siêu thị ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, Bộ Nông nghiệp Brazil thông báo tạm dừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc sau khi phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh bò điên mặc dù các chuyên gia cho rằng đây là biến thể “không điển hình,” ít nguy hiểm hơn.

Brazil là nước sản xuất thịt bò lớn nhất thế giới trong khi Trung Quốc là thị trường nhập thịt bò lớn nhất của nước này.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Carlos Favaro, xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc đã tự động bị đình chỉ theo một thỏa thuận giữa hai nước nếu cơ quan quản lý phát hiện bệnh bò điên, hay còn gọi là bệnh não xốp ở bò (BSE).

[Phát hiện bệnh "bò điên", Brazil ngừng xuất thịt bò sang Trung Quốc]

Trong thông báo, Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết trường hợp trên được phát hiện ở một trang trại nhỏ tại bang Para ở miền Bắc Brazil.

Mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới Tổ chức Thú y thế giới (OIE) ở Canada để xét nghiệm.

BSE có liên quan đến bệnh Creutzfeldt-Jakob ở người ăn phải thịt bò bệnh, có thể gây tử vong.

Biến thể không điển hình thỉnh thoảng được phát hiện ở gia súc nuôi lâu ngày trong khi thể điển hình lây lan khi nông dân cho gia súc ăn cám chế biến từ thịt và xương của động vật bị bệnh.

Thể điển hình gây ra nhiều mối nguy hiểm đối với người hơn biến thể không điển hình.

Theo ông Favaro, trang trại trên nuôi gia súc ăn cỏ nên có khả năng mắc biến thể không điển hình.

Brazil đang thực hiện tất cả các quy định y tế để đảm bảo an toàn cho thị trường và người tiêu dùng. Nhà chức trách đã cách ly trang trại trên và tiến hành tiêu hủy gia súc để ngăn chặn nguy cơ lây bệnh.

Theo Hiệp hội ngành nông nghiệp của Brazil Abrafrigo, năm 2022, Brazil xuất khẩu 2,3 triệu tấn thịt bò, trị giá 13,1 tỷ USD, với hơn 50% xuất sang Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục