Bulgaria thay đề cử vào chức ủy viên châu Âu

Ngoại trưởng Rumiana Jeleva chính thức xin rút khỏi vị trí ứng cử viên của mình do không nhận được sự ủng hộ của một số nghị sĩ trong EP.
Ngoại trưởng Bulgaria Rumiana Jeleva, người được Chính phủ nước này giớithiệu ứng cử vào vị trí Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề hợp tác quốc tế, việntrợ nhân đạo và đối phó với khủng hoảng, đã xin từ chức ngày 19/1.

Đồng thời, Ngoại trưởng Rumiana Jeleva chính thức xin rút khỏi vị trí ứngcử viên của mình do không nhận được sự ủng hộ của một số nghị sĩ trong Nghị việnchâu Âu (EP) sau phiên điều trần về nhân thân cũng như chương trình hành độngcủa bà tại Ủy ban Phát triển của EP.

Theo các nhà phân tích, bà Jeleva không nhận được sự ủng hộ của các nghịsĩ thuộc liên minh Tự do-Xã hội-đảng Xanh trong EP với lý do bà thiếu năng lựcvà không kê khai trung thực về quyền sở hữu tại công ty "Tư vấn Toàn cầu" ởBulgaria.

Cùng ngày, Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov cho biết đã đề cử bàKristalina Georgieva, Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới và là một nhà kinh tế đượckính trọng, thay bà Jeleva ứng cử vào Ủy ban châu Âu (EC).

Chủ tịch EC, ông Manuel Barroso cho biết hiện tại thủ tục chỉ định Ủy banchâu Âu mới vẫn được tiếp tục và việc bỏ phiếu thông qua Ủy ban mới dự kiến sẽđược tổ chức vào ngày 9/2, thay cho lịch bỏ phiếu ngày 26/1 được ấn định trướcđó.

Theo quy định, mỗi thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ được cử một đạidiện tham gia phụ trách một mảng trong EC - cơ quan điều hành của EU. Để trởthành ủy viên EU, các ứng viên của 27 nước thành viên này sẽ phải ra điều trầntrước các ủy ban tương ứng tại EP về nhân thân và chương trình hành động củamình.

Sau đó, các ứng viên sẽ được chính thức bầu làm ủy viên EU trên cơ sở đồngthuận của tất cả các nghị sĩ EP.

Thông thường, các nghị sĩ EP không có quyền bác bỏ đại diện của các nướcthành viên, nhưng nếu không nhận được sự đồng thuận của họ, Chủ tịch EC buộcphải hoán đổi vị trí giữa các ủy viên, trong trường hợp bất khả kháng, nướcthành viên liên quan có thể phải thay người đại diện khác nhằm tìm kiếm sự đồngthuận trong EP, như trường hợp bà Jeleva hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kinh tế Anh 5 năm sau khi Brexit

Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) ước tính, Brexit khiến quy mô nền kinh tế Anh giảm 4% trong dài hạn (tương đương 100 tỷ bảng) và xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 15%.