Cà Mau: Điều tra vụ nam sinh bị chém vì mâu thuẫn trong lúc đá bóng

Do mâu thuẫn trong lúc đá bóng hôm 9/12, đến trưa 12/12, khi em N.H.G.K (học sinh trường THPT Nguyễn Việt Khái) tan học thì bị nhóm của một học sinh khác chặn đánh và chém nhiều nhát vào vai và tay.
Cà Mau: Điều tra vụ nam sinh bị chém vì mâu thuẫn trong lúc đá bóng ảnh 1Khu vực ngoài cổng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Khái, nơi xảy ra vụ học sinh xô xát vào trưa 12/12. (Nguồn: Nhân Dân)

Tối 13/12, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường 8, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam sinh trung học phổ thông bị chém dẫn đến thương tích nghiêm trọng do mâu thuẫn trong lúc đá bóng.

Nạn nhân là em N.H.G.K, sinh năm 2006, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Khái, phường 8, thành phố Cà Mau. Thông tin ban đầu, ngày 9/12, em N.H.G.K trong lúc đá bóng cùng P.G.H (sinh năm 2006, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Khái) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Đến khoảng 9h ngày 12/12, P.G.H điều khiển xe đến nhà L.T (khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau). Tại đây, P.G.H lấy một cây dao giấu vào người rồi bảo L.T chở đến cổng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Khái. Trong lúc đi đến trường, cả hai gặp T.H.L và hai người chưa xác định rõ nhân thân. Sau đó, H rủ nhóm của L đến cổng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Khái và L đồng ý.

[Long An: Khởi tố 8 đối tượng chặn ôtô, chém tài xế trọng thương]

Đến khoảng 11h20 ngày 12/12, khi em N.H.G.K tan học, đi ra khỏi cổng trường thì bị nhóm của P.G.H chặn lại. Lúc đó, em N.H.G.K bị T.H.L dùng khúc gỗ đánh, đồng thời bị P.G.H dùng dao chém nhiều nhát vào hai tay, hai vai.

Sau khi gây án, nhóm của H lên xe tẩu thoát. Em N.H.G.K được người dân cùng đại diện nhà trường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau điều trị và trình báo đến Công an phường 8.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường 8, thành phố Cà Mau đã tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời mời P.G.H và L.T lên làm việc. Công an phường 8 cũng tiến hành truy tìm T.H.L và hai đối tượng được xác định có liên quan.

Theo báo cáo ban đầu, Công an phường 8 đã phối hợp với Viện Kiểm sát thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án… Hiện vụ việc đang được chuyển đến Công an thành phố Cà Mau thụ lý để tiến hành điều tra, xác minh theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục