Các kịch bản với kinh tế EU khi Nga cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên

Trong kịch bản xấu nhất, việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho EU có khả năng làm giảm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối tới -2,7%.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, trong kịch bản xấu nhất, việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho EU có khả năng làm giảm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối tới -2,7%.

Các quốc gia ở Trung và Đông Âu là Hungary, Slovakia, Séc, Italy sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Áo, Đức... cũng sẽ phải đối mặt với những tác động đáng kể.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục