Các nước Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mới

Indonesia, Philippines và Malaysia tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á với hàng nghìn ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 16/11.
Các nước Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Indonesia, Philippines và Malaysia tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á với hàng nghìn ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 16/11.

Bộ Y tế Indonesia thông báo đã có thêm 3.535 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 470.648 ca. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận 85 ca tử vong mới do dịch bệnh nguy hiểm này, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 15.296 ca. Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất Đông Nam Á.

[Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại Malaysia và Indonesia]

Bộ Y tế Philippines cùng ngày cũng ghi nhận thêm 1.738 ca mắc và 7 ca tử vong. Hiện số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại nước này lần lượt là 409.574 ca và 7.839 ca. Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cảnh báo dù cố ca mắc có xu hướng đi xuống trong những tuần gần đây, song người dân không được chủ quan và vẫn cần cảnh giác, tuân thủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này cùng ngày cũng thông báo 1.103 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 48.520 ca. Ngoài ra, cũng đã có thêm 4 ca tử vong được ghi nhận, nâng số trường hợp không qua khỏi lên 313 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.