Các nước Tây Phi lập lực lượng đa quốc gia chống Boko Haram

Các nước Tây Phi thành lập lực lượng đa quốc gia chống Boko Haram - nhóm Hồi giáo thường xuyên tổ chức các vụ giết người đẫm máu, cũng như bắt cóc phụ nữ và trẻ em trong khu vực.
Các nước Tây Phi lập lực lượng đa quốc gia chống Boko Haram ảnh 1Hiện trường vụ tấn công của Boko Haram tại một trường học ở Kano, Nigeria ngày 18/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/10, lãnh đạo các nước Tây Phi đã thông qua kế hoạch thành lập lực lượng đa quốc gia chống các tay súng Boko Haram đang hoạt động trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-châu Phi, quyết định trên được thông qua tại một cuộc họp thượng đỉnh diễn ra cùng ngày với sự tham dự của tổng thống các nước Nigeria, Chad, Niger, Benin và Ngoại trưởng Cameroon, tại thủ đô Niamey của Niger.

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou cho biết việc thành lập các trung tâm chỉ huy lực lượng nói trên sẽ được đẩy nhanh để đi vào hoạt động trong tháng 11 tới.

Ngoài ra, các nước cũng sẽ triển khai binh sỹ tại khu vực biên giới của từng nước cùng thời điểm này.

Thời gian gần đây, các tay súng Hồi giáo Boko Haram mở rộng phạm vi hoạt động tại Nigeria. Nhóm này đã thừa nhận tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh và quân đội Nigeria.

Giao tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và buộc khoảng 650.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Tại quốc gia láng giềng Cameroon, Boko Haram cũng thường xuyên tổ chức các vụ giết người đẫm máu, cũng như bắt cóc phụ nữ và trẻ em.

Điển hình là vụ các tay súng Boko Haram vượt biên giới Nigeria tấn công nhà riêng Phó Thủ tướng Cameroon và bắt cóc phu nhân của nhà lãnh đạo này hồi tháng Bảy vừa qua.

Quân đội Cameroon sau đó đã phải mở chiến dịch quy mô và giải thoát thành công con tin từ tay lực lượng này.

Thành lập từ năm 2001, nhưng nổi lên từ năm 2009 đến nay, Boko Haram đặt mục tiêu lật đổ chính phủ hiện nay tại Nigeria và thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc nước này.

Sự manh động và tàn bạo của nhóm này đang đặt ra nhiều thách thức an ninh không chỉ đối với Nigeria mà cả các quốc gia láng giềng trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục