Các 'ông lớn' Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt 'vươn ra thế giới'

Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, Meta, SpaceX, VISA, AES, Boeing… cho hay rất mong muốn được thiết lập hoặc mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam.
Các 'ông lớn' Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt 'vươn ra thế giới' ảnh 1Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới là rất lớn, trên tất cả các khía cạnh về thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế số, phát triển khoa học công nghệ... (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chiều ngày 21/3, đoàn doanh nghiệp do Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper, ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng USABC và ông Michael Michalak, Phó chủ tịch USABC dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-Asean (USABC) cùng 60 tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ sang Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ song phương và 10 năm quan hệ đối tác toàn diện, 

Tại buổi làm việc, đại diện của các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, Meta, SpaceX, VISA, AES, Boeing… cho hay rất mong muốn được thiết lập hoặc mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

[Nhiều tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ]

Cụ thể, đại diện của SpaceX-công ty của tỷ phú Elon Musk chia sẻ đang tìm kiếm cơ hội để phát triển thị trường dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Ngoài ra, đại diện của Boeing cũng cho hay sau khi đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, khả năng sẽ tăng cường hoạt động tại Việt Nam.

Đại diện quỹ đầu tư lớn nhất thế giới (KRR) cho biết đang quản lý danh mục đầu tư lên tới 500 tỷ USD và đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào các công ty ở Việt Nam, như Vingroup, Masan, Kios Việt…, hiện đang sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt “vươn ra thế giới.”

“Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược trong hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ với hơn 6,5 triệu gói hàng được vận chuyển mỗi ngày cùng 172 điểm đến và đi từ Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đang muốn mở rộng mạng lưới, bổ sung các chuyến bay đi và đến từ Việt Nam. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng mong muốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, đặc biệt là sân bay Long Thành,” Giám đốc điều hành của FedEx tại Việt Nam-Campuchia chia sẻ.

Các 'ông lớn' Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt 'vươn ra thế giới' ảnh 2Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong buổi làm việc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thông báo tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam và đánh giá mối quan hệ song phương với đối tác Hoa Kỳ trong gần 30 năm qua cũng như những định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển toàn diện và đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột và động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia.

Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất nhà tài trợ ODA quan trọng, đối tác đầu tư thứ 11/142 quốc gia, vùng lãnh thổ của Việt Nam.

Các 'ông lớn' Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt 'vươn ra thế giới' ảnh 3Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-Asean (USABC) đã cùng với 60 tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ sang Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Do đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới là rất lớn, mở rộng trên tất cả các khía cạnh về thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo... Điều này cũng góp phần để Việt Nam tham gia sâu hơn vào cấu trúc đầu tư, trật tự thương mại thế giới.

Nhấn mạnh hai nền kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ có tính bổ trợ lẫn nhau và còn rất nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác và phát triển trong tương lai. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn thời gian tới doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, phát huy mọi cơ hội hợp tác trong quá trình phát triển của hai quốc gia dựa trên mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng. Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ luôn là cơ quan đầu mối, địa chỉ tin cậy, cùng đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ để đầu tư kinh doanh có hiệu quả và thành công tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục