Các thị trường chứng khoán châu Á chịu sức ép trong phiên sáng 27/3

Những lo ngại về biến động tài chính tại Mỹ và châu Âu gây sức ép lên cổ phiếu ngân hàng khiến một số chỉ số chứng khoán giảm điểm, cụ thể chỉ số Hang Seng giảm 0,68%, Shanghai Composite giảm 0,49%.
Các thị trường chứng khoán châu Á chịu sức ép trong phiên sáng 27/3 ảnh 1Giao dịch viên tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên sáng 27/3, trong khi giá cổ phiếu của ngân hàng Mỹ và châu Âu tăng nhờ hy vọng các nhà chức trách đang nỗ lực giải quyết các vấn đề của hệ thống ngân hàng, dù chi phí bảo hiểm rủi ro đã lên đến gần mức nguy hiểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,68%, hay 134,61 điểm, xuống 19.781,07 điểm trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,49%, hay 16,05 điểm, xuống 3.249,61 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,31%, hay 85,92 điểm, lên 27.471,17 điểm, dù những lo ngại về biến động tài chính tại Mỹ và châu Âu vẫn gây sức ép lên cổ phiếu ngân hàng.

Các nhà giao dịch vẫn lo ngại sau khi giá cổ phiếu của Deutsche Bank giảm 8,5% vào cuối tuần trước và chi phí bảo lãnh thanh toán trái phiếu trước nguy cơ vỡ nợ tăng mạnh cùng với đà đi lên của phí hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của nhiều ngân hàng khác.

[Chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau quyết định của Fed]

Theo Giám đốc Đầu tư tại công ty nghiên cứu Zaye Capital Markets, Naeem Aslam, mức phí CDS của các ngân hàng châu Âu ở gần mức của đỉnh điểm trong khủng hoảng tài chính tại khu vực này vào năm 2013.

Tại Mỹ, người gửi tiền đang rút tiền ra khỏi các ngân hàng nhỏ để chuyển sang các ngân hàng lớn hơn hoặc vào các quỹ thị trường tiền tệ. Dòng tiền chảy vào các quỹ này tăng hơn 300 tỷ USD trong tháng qua lên mức kỷ lục 5.100 tỷ USD.

Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Minneapolis, Neel Kashkari, ngày 26/3 cho biết các quan chức đang theo dõi sát sao tình hình của lĩnh vực ngân hàng để đánh giá liệu có nguy cơ khủng hoảng tín dụng, đe dọa đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái hay không.

Ngược lại, điều đó có nghĩa Fed đang tiến gần hơn đến mức lãi suất đỉnh. Các thị trường nhận định khoảng 80% khả năng lãi suất đã đạt đỉnh và lần hạ lãi suất đầu tiên có thể là vào đầu tháng Bảy tới.

Tại thị trường trong nước, phiên sáng 27/3, chỉ số VN-Index có lúc giảm 2,48 điểm (0,24%) xuống 1.044,31 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,41 điểm (0,2%) lên 206,02 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục