Các tỉnh biên giới Việt-Lào hợp tác chống dịch và phát triển kinh tế

Hà Tĩnh và Bolikhamsai, Khammouane thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống dịch, chủ động thực hiện các nội dung kiểm dịch y tế biên giới Việt-Lào theo điều lệ kiểm dịch y tế quốc tế.
Các tỉnh biên giới Việt-Lào hợp tác chống dịch và phát triển kinh tế ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Công Tường/TTXVN)

Ngày 18/12, Hội nghị cấp cao giữa các tỉnh biên giới Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhamsai, Khammouane (Lào) đã diễn ra tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo.

Đây là hội nghị hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 và hợp tác phát triển trên mọi mặt về kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự cho các tỉnh biên giới.

Hà Tĩnh có đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh của nước Lào, có hệ thống giao thông thuận lợi Quốc lộ 8A qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Quốc lộ 12 qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình).

Tỉnh Hà Tĩnh và hai tỉnh biên giới của nước bạn Lào đã hoàn thành công tác cắm mốc thực địa trên toàn tuyến, trong đó Hà Tĩnh và Bolikhamsai có 25 cột mốc, 6 cọc dấu và tuyến biên giới Hà Tĩnh và Khammouane có 30 cột mốc.

[Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào về vấn đề an ninh biên giới]

Thời gian qua, các tỉnh đã có nhiều chương trình hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trên lĩnh vực hợp tác phát triển xuất nhập khẩu, trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 103,92 triệu USD, kim ngạch nhập đạt 167,68 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu qua Lào chủ yếu là sắt, thép, xi măng, các loại vật liệu xây dựng, hàng nông sản, phụ tùng xe máy, máy móc công trình, đồ gia dụng…

Các mặt hàng từ Lào vào Việt Nam chủ yếu là quặng sắt, quặng đồng, khí CO2 hóa lỏng, bánh kẹo, nước giải khát, hàng nông sản sắn lát, gạo, tinh bột sắn, thiết bị điện tử…

Trong công tác phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh Bolikhamsai và Khammouane (Lào) chủ động cung cấp thông tin về dịch, bệnh, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phòng dịch.

Các tỉnh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân dân và chủ động thực hiện các nội dung kiểm dịch y tế biên giới Việt Nam-Lào theo điều lệ kiểm dịch y tế quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nêu rõ trong thời gian qua, tình hình an ninh tuyến biên giới các tỉnh ổn định, Hà Tĩnh tiếp tục đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành hệ đại học, cao đẳng cho cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh của Lào. Các tỉnh cam kết phối hợp trong ứng phó với thiên tai và công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thành các thủ tục về bổ sung Đường 8 và Đường 12 vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Tỉnh đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi với phía Nhật Bản đầu tư “Hợp tác nâng cao năng lực cửa khẩu Cầu Treo-Nậm Phao; nâng cấp đường bộ nối cửa khẩu Cầu Treo-cảng Vũng Áng” và nâng cao năng lực cảng biển Vũng Áng; đầu tư nâng cao năng lực quản lý cửa khẩu tiến tới một bộ thủ tục thông quan “Hai quốc gia-1 cửa khẩu-1 chính sách” giữa Việt Nam và Lào; nâng cao năng lực giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho người và phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu.

Các tỉnh biên giới Việt-Lào hợp tác chống dịch và phát triển kinh tế ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ 8,2 tỷ đồng xây dựng Bệnh xá quân dân kết hợp cho tỉnh trưởng Bolikhamsai. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, hai bên có các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau về vật chất và tinh thần để góp phần cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.

Trạm xá Quân dân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tại bản Thọong Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamsai đã khám chữa bệnh cho 1.930 lượt người dân Lào, trị giá gần 120 triệu đồng, cấp cứu 147 ca; trong đó khám và cấp thuốc miễn phí cho 344 lượt người, trị giá 42 triệu đồng.

Hiện nay có 1.058 học viên của các tỉnh nước bạn Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh, trong đó chủ yếu là học sinh của hai tỉnh Bolikhamsai và Khammouane.

Riêng năm học 2021-2022, Hà Tĩnh hỗ trợ 117 suất học bổng cho hai tỉnh bạn sang học tiếng Việt sau đó học chuyên ngành. Các tỉnh cũng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giao thông vận tải có nhiều kết quả tích cực xây dựng thêm tinh thần đoàn kết cùng phát triển tình hữu nghị Việt-Lào.

Tại hội nghị, ông Kong Keo Xay Sông Kham, Bí thư, Tỉnh trưởng Bolikhamsai, mong muốn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hỗ trợ, đào tạo nguồn lực cho tỉnh Bolikhamsai. Thời gian tới hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, cùng giữ gìn mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung và nhân dân hai tỉnh Bolikhamsai-Hà Tĩnh nói riêng đời đời bền vững.

Thời gian tới các tỉnh phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Ông Văn Xay Phong Xa Vẳn, Bí thư, Tỉnh trưởng Khammouane, cho biết thời gian qua hai tỉnh Khammouane và Hà Tĩnh thực hiện cam kết hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Đặc biệt là phòng, chống di dân tự do và kết hôn trái pháp luật của nhân dân dọc biên giới; phối hợp giám sát, kiểm tra phòng, chống và ngăn chặn các đối tượng có hành vi hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Nhân dịp này, tỉnh Hà Tĩnh và hai tỉnh Bolikhamsai, Khammouane ký hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 trên nhiều lĩnh vực; Hà Tĩnh trao hỗ trợ 8,2 tỷ đồng xây dựng bệnh xá quân dân y cho tỉnh Bolikhamsai, trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Khammouane./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục