Các tỉnh rà soát, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 28/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh Hòa Bình, Sơn La đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ngày 28/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh Hòa Bình, Sơn La đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch với điểm cầu 10 huyện, thành phố để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn khẩn trương rà soát lại các khu cách ly tập trung, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch.

Với phương châm ''đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng'' để đảm bảo không để lọt các đối tượng đã tiếp xúc, đi từ vùng dịch, các đơn vị thực hiện việc theo dõi y tế, giám sát việc thực hiện cách ly theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các chỉ thị về phòng, chống dịch; huy động cơ sở vật chất, đảm bảo thực hiện xét nghiệm nhanh, diện rộng. Đặc biệt, các cấp, ngành huy động nhân lực, vật lực, nguồn lực để phòng, chống dịch, với tinh thần chủ động, quyết tâm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình khẩn trương thống kê, rà soát người đi về từ vùng dịch; thực hiện nghiêm túc việc cách ly, xét nghiệm các trường hợp theo quy định; rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp và các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

Các cơ quan chức năng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, kiến nghị về một số vấn đề về tếp tục rà soát, cách ly các đối tượng theo quy định; rà soát lại cơ sở vật chất khu cách ly; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch...

[Quảng Ninh thành lập các tổ truy vết đến tận thôn, khu]

Tại tỉnh Hòa Bình, theo thông báo của CDC tỉnh Quảng Ninh về ca bệnh Đ.D.T (sinh năm 1991) thường trú thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) có kết quả dương tính và được cách ly, điều trị tại Quảng Ninh.

Bệnh nhân này đã tiếp xúc gần với 9 công dân của tỉnh Hòa Bình. Trong đó, 5 trường hợp đang ở Hà Nội, 4 trường hợp đang ở tỉnh Hòa Bình (1 trường hợp ở thành phố Hòa Bình, 3 trường hợp ở huyện Lạc Thủy).

Lúc 16 giờ 20 phút ngày 28/1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 đối với trường hợp nghi ngờ tại thành phố Hòa Bình.

Ngành Y tế tỉnh Hòa Bình cũng đã khẩn trương triển khai các giải pháp rà soát, truy vết, cách ly đối tượng F1, F2; thực hiện xét nghiệm theo quy định; giao các Trạm Y tế thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa phương, khi có ca bệnh phát sinh cần báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế để có sự phối hợp và chỉ đạo kịp thời.

Các tỉnh rà soát, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông, khai báo y tế tại chốt trạm cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên. (Ảnh: TTXVN)

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La đã họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch.

Theo báo cáo sơ bộ, đến chiều 28/1, trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa có trường hợp mắc COVID-19. Tuy nhiên, có một trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1553, là anh P.X.T, trú tại số nhà 78, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, hiện đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La). Ngoài ra, có 38 người đang cách ly tại Trung đoàn 754 (đang chờ kết quả xét nghiệm).

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện Chỉ thị 05 ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành ngay văn bản chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày 28/1; rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; tạm dừng hoạt động các lễ hội; dừng lưu thông người và hàng hóa đến hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương; không tổ chức các hội nghị có trên 30 người tham dự; nếu có dưới 30 người tham dự, phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách; khởi động lại các nội dung chuẩn bị công tác cách ly, các cơ sở cách ly tuyến huyện, các chốt kiểm soát...

Trước đó, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Sơn La, hơn 8 giờ ngày 28/1, đơn vị nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về những trường hợp có liên quan đến BN1553 theo thông báo của Bộ Y tế; trong đó, có một trường hợp của Sơn La. Đó là anh P.X.T, trú tại số nhà 78, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Anh P.X.T, có lịch trình di chuyển, như sau: Ngày 18/1, di chuyển bằng xe cá nhân từ Sơn La về xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Sáng 19/1, di chuyển đến Hạ Long và 16 giờ đến Khách sạn tại Quảng Ninh.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh P.X.T uống nước ở Khách sạn, sau đó dự Hội nghị điện máy miền Bắc (cùng địa điểm với BN1553 theo thông báo của Bộ Y tế) tại Khách sạn này và dự tiệc tại Khách sạn đến khoảng 21 giờ cùng ngày lên phòng nghỉ.

3 giờ ngày 20/1, anh này về Bệnh viện Tim mạch Hà Nội số 92 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ăn sáng tại quán phở vỉa hè (không rõ quán nào) đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội; sau đó vào thăm người thân đang điều trị tại phòng cấp cứu Bệnh viện Tim mạch.

Trưa 20/1, anh ăn trưa tại quán Bia (không rõ quán nào) đối diện khu Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, sau đó uống nước tại quán đối diện Bệnh viện Tim mạch, rồi về quê xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ (bằng xe cá nhân) và ngủ tại quê.

Ngày 21/1, anh này di chuyển từ quê lên Sơn La (bằng xe cá nhân) cùng con trai. Trên đường lên có ăn cơm tại quán Nam Hưng 70 ở huyện Mộc Châu, rồi di chuyển về gia đình tại thành phố Sơn La ở số nhà 78, đường Tô Hiệu.

Khoảng 15 giờ ngày 22/1, anh này đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sơn La, địa chỉ số 8, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La; đến khoảng 17 giờ, tiếp tục di chuyển sang Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La, địa chỉ 188, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Từ khi về gia đình, anh này tiếp xúc gần với những người trong gia đình và nhân viên Siêu thị điện máy Thái Thực Plaza thành phố Sơn La (hiện nay chưa điều tra được số lượng cụ thể).

Sáng 27/1, anh ăn sáng tại quán phở Trung Hoa (sau Vincom thành phố Sơn La), sau đó về gia đình và Công ty. Đến tối, khoảng 10 người (chưa có danh sách cụ thể) tổ chức ăn uống tại Hải Sản Tâm Lan, tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Sáng 28/1, anh này di chuyển lên huyện Thuận Châu để thực hiện tình nguyện tại xã Co Tòng. 7 giờ, đến thị trấn Thuận Châu dừng ăn sáng tại quán Liên Tới, số nhà 10, tiểu khu 2, thị trấn Thuận Châu. Sau đó, di chuyển tới nhà hàng Lung Vinh nghỉ uống nước (bản Pán, xã Chiềng Ly) và tiếp tục di chuyển đến khu vực ngã ba Bó Sinh, thuộc địa phận huyện Thuận Châu thì nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La.

Khoảng 11 giờ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Châu đã hộ tống các xe tình nguyện và các thành viên về khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 754 để thực hiện việc cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục