Một số tỉnh phátsinh nhiều ổ dịch mới trong những ngày qua là Thái Nguyên, Quảng Ninh, Cao Bằngvà Lạng Sơn.
Tại tỉnh Quảng Ninh, dịch đã lan rộng ra 26 xã, phường của bảyhuyện, thành phố trên địa bàn làm gần 4.000 con lợn mắc bệnh, trong đó tiêu hủygần 1.200 con.
Trong khi đó, dịch cũng đã xuất hiện ở 25 xã thuộc năm huyệnthuộc tỉnh Thái Nguyên, làm hơn 2.500 con lợn mắc bệnh, tiêu hủy hơn 1.500 con.
Thống kê sơ bộ của Cục Thú y đến ngày 17/5 tại 15 tỉnh, phố có dịch tai xanh chothấy, đã có tổng số 78.590 con lợn mắc bệnh, trong đó có 36.254 lợn chết và tiêuhủy.
Một trong những nguyên nhân chính làm dịch lây lan là tình trạng bán chạylợn hoặc giết mổ lợn ốm tại các vùng đang có dịch, mua gom lợn để vận chuyển từvùng có dịch sang vùng khác và không được kiểm soát chặt chẽ.
Trước tình hìnhnày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn đề nghị ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không cho phép vận chuyển lợn, sảnphẩm từ lợn đi qua các vùng đang có dịch bệnh tai xanh.
Tại các xã giáp với xãcó dịch, chỉ được phép vận chuyển ra khỏi tỉnh đối với lợn khỏe mạnh có nguồngốc từ các trang trại chăn nuôi tập trung đảm bảo an toàn vệ sinh thú y, khôngnhiễm bệnh.
Việc giết mổ lợn khỏe tại các tỉnh đang có dịch cũng cần được thựchiện tại các cơ sở giết mổ và được kiểm soát của cơ quan thú y tại địa phương.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra biện pháp quản lý vận chuyển lợnbằng việc đánh dấu bằng bấm thẻ tai hoặc xăm tai theo quy định đối với tất cảcác loại lợn (với mục đích nuôi làm giống, nuôi thương phẩm) được phép vậnchuyển ra khỏi tỉnh.
Riêng đối với lợn vận chuyển đến các cơ sở giết mổ và lợncủa các công ty chăn nuôi lợn vận chuyển đến các trang trại khác với mục đíchluân chuyển đàn thì phải được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dùng và đượcniêm phong bằng kẹp chì hoặc dây niêm phong.
Hiện cả nước có 15 tỉnh, thành phốcó dịch tai xanh chưa qua 21 ngày, đó là: Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên,Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn, Nghệ An,Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình và Cao Bằng./.