Campuchia: 220 quan sát viên quốc tế quan sát cuộc tổng tuyển cử

220 quan sát viên quốc tế đến từ các tổ chức, hiệp hội và đại diện cho 52 quốc gia đến từ 5 châu lục trên thế giới sẽ tham gia quan sát cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 29/7 tới.
Campuchia: 220 quan sát viên quốc tế quan sát cuộc tổng tuyển cử ảnh 1Cử tri Campuchia tham gia bỏ phiếu bầu cử Hội đồng xã, phường. (Ảnh: Phan Minh Hưng/TTXVN)

Diễn đàn Liên minh xã hội Dân sự của Campuchia ra thông cáo báo chí cho biết sẽ có 1.036 nhà quan sát trong nước đến từ các hiệp hội, tổ chức ở 25 tỉnh, thành trong cả nước, và 220 quan sát viên quốc tế đến từ các tổ chức, hiệp hội và đại diện cho 52 quốc gia đến từ 5 châu lục trên thế giới sẽ tham gia quan sát cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 29/7 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại cuộc họp báo tối 24/7 ở Koh Pich, thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch của Diễn đàn Liên minh xã hội Dân sự, ông Kem Rath Visith cho biết Diễn đàn có vai trò quan trọng trong việc điều phối các nhà quan sát trong nước và quốc tế cho cuộc tổng tuyển cử một cách minh bạch, công bằng và đúng luật.

Phát ngôn viên của Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) Dem Sovannarom cho biết bên cạnh các nhà quan sát quốc gia và quốc tế, hơn 80.000 quan sát viên đến từ 20 đảng phái chính trị cũng sẽ quan sát quá trình bầu cử quốc hội.

[Campuchia thắt chặt an ninh trong cuộc bầu cử Quốc hội]

Theo NEC, đại đa số các quan sát viên đăng ký lần này đến từ Trung Quốc, Indonesia và một số tổ chức quốc tế. Các nước khác gửi đại diện đến quan sát cuộc bầu cử gồm Myanmar, Singapore, Việt Nam, Pakistan, Timor Leste, Philippines, Brunei và Thái Lan. 

Trong cuộc bầu cử 2013, tổng cộng có 266 quan sát viên quốc tế đến từ 37 tổ chức quốc tế và các Đại sứ quán, trong đó có các quan sát viên quốc tế đến từ Mỹ, Australia và Thụy Điển.

Tuy nhiên, có 3 tổ chức theo dõi bầu cử từng có đại diện quan sát các cuộc bầu cử từ năm 1993 đến nay là Ủy ban vì các cuộc bầu cử tự do và công bằng (Comfrel), Ủy ban vì các cuộc bầu cử tự do, trung lập và không thiên vị (Nicfec) và tổ chức Minh bạch quốc tế Campuchia (TIC), sẽ không có mặt tại cuộc bầu cử lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục