Campuchia: Đã khống chế được vụ cháy sòng bài, chưa rõ thương vong

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Campuchia Chhay Kim Khoeun cho hay con số thương vong chính xác trong vụ cháy sòng bài sẽ được công bố sau khi nhà chức trách hoàn tất chiến dịch cứu hộ.
Campuchia: Đã khống chế được vụ cháy sòng bài, chưa rõ thương vong ảnh 1Lính cứu hỏa giải cứu người dân trong vụ hỏa hoạn tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet của Campuchia, sáng 29/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/12, cảnh sát Campuchia cho biết hỏa hoạn tại tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet giáp biên giới Thái Lan đã được kiểm soát.

Theo hãng tin Reuters của Anh, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Campuchia Chhay Kim Khoeun cho hay con số thương vong chính xác sẽ được công bố sau khi nhà chức trách hoàn tất chiến dịch cứu hộ.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, Parinya Phothisat xác nhận có 32 công dân nước này đang điều trị trong bệnh viện Thái Lan và có 1 người đã tử vong. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ về khả năng có thêm thương vong bên phía Campuchia.

Trước đó, truyền thông sở tại đưa tin ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn tại Casino Poipet Resort-Grand Diamond City ở thành phố Poipet của Campuchia trong đêm 28/12.

Vụ cháy đã khiến 30 người bị thương do hít phải khói và tìm cách nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân.

[Vụ cháy sòng bạc Campuchia: Nhiều người nhảy khỏi tầng 5 để thoát thân]

Nguyên nhân vụ cháy được cho là do nổ bình gas ở bên phía sòng bài. Đám cháy đã kéo dài trong nhiều giờ và khiến một phần tòa nhà đổ sập. Các hình ảnh đăng trên trang tin Fresh News của Campuchia vào sáng 29/12 cho thấy khói đen bao trùm bên ngoài tòa nhà, lửa vẫn cháy ở tầng trệt.

Hàng trăm binh sỹ, nhân viên cảnh sát và cứu hộ đã được triển khai để dập lửa và giải cứu những người bị mắc kẹt.

Tại Casino Poipet Resort-Grand Diamond City có khoảng 400 nhân viên làm việc. Đây là địa điểm du khách Thái Lan thường hay lui tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục