Campuchia tiếp tục hoãn Hội nghị cấp cao ASEM 13 đến cuối 2021

Đại diện các nước đã nhất trí với đề xuất của Campuchia về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị ASEM 13 đến quý cuối của năm 2021 do nguy cơ từ dịch COVID-19.
Campuchia tiếp tục hoãn Hội nghị cấp cao ASEM 13 đến cuối 2021 ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Phiên họp toàn thể thứ hai Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 12 (ASEM 12), ngày 19/10/2018, tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 4/3, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, quốc gia đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13), đã quyết định hoãn sự kiện này đến quý 4/2021 do đại dịch COVID-19.

Thông báo được công bố sau khi Campuchia tổ chức cuộc họp hẹp Quan chức cấp cao ASEM (ASEM SOM) từ ngày 1-2/3 theo hình thức trực tuyến.

Thông báo nhấn mạnh đại diện tham gia đã nhất trí với đề xuất của Campuchia về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị ASEM 13 đến quý cuối của năm 2021 do nguy cơ từ dịch COVID-19.

[ASEM tăng cường hợp tác kiểm soát đại dịch COVID-19]

Thông báo nhấn mạnh quyết định trên không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo ASEM tham gia hội nghị, mà còn đảm bảo rằng sự tương tác giữa các lãnh đạo cũng như việc trao đổi mang tính xây dựng về quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu chỉ có thể thực hiện bằng hình thức trực tiếp.

Theo kế hoạch ban đầu, Hội nghị cấp cao ASEM 13 sẽ diễn ra trong các ngày 16-17/11/2020 tại thủ đô Phnom Penh, song sau đó đã được lùi sang giữa tháng 6/2021 do những khó khăn liên quan tới dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.