Tham dự lễ truy điệu có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự đảng CPP Heng Samrin; Thủ tướng, Phó Chủtịch đảng CPP Hun Sen cùng nhiều quan chức cấp cao khác.
Sau khi ông Chea Soth qua đời ngày 21/1 (thọ 86 tuổi), đoàn Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Ngô Anh Dũng dẫn đầu đã mang vòng hoa của Ban chấp hành Trungương Đảng Cộng sản Việt Nam đến viếng.
Ông Chea Soth tham gia phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp vì độclập, tự do của Campuchia từ năm 1946. Sau Hiệp định Geneva 1954, ôngsang học tập tại miền Bắc nước ta và đã làm việc tại một số cơ quan ở Việt Nam,trong đó có Thông tấn xã Việt Nam.
Cuối năm 1978, ông Chea Soth đã tham gia phong trào đấu tranh chống lạichế độ diệt chủng Pol Pot cho đến ngày chiến thắng 7/1/1979. Kể từ đó, ông đượcbầu vào Ban thường vụ CPP.
Từ năm 1981 đến 1985, ông là Đại sứ Cộng hòa nhân dân Campuchia tại ViệtNam. Từ năm 1985 đến 1992, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệmỦy ban kế hoạch.
Kể từ năm 1993 ông được bổ nhiệm là Cố vấn tối cao của Quốc vương và đãtrúng cử liên tục 4 khóa Quốc hội cho đến ngày ông qua đời./.