Canada bắt buộc khách nhập cảnh từ Trung Quốc có xét nghiệm âm tính

Canada nêu rõ hành khách từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, được thực hiện 2 ngày trước thời điểm khởi hành, cho hãng hàng không trước lúc lên máy bay.
Canada bắt buộc khách nhập cảnh từ Trung Quốc có xét nghiệm âm tính ảnh 1Hành khách từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước lúc lên máy bay. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Chính phủ Canada ngày 31/12 thông báo quốc gia Bắc Mỹ sẽ yêu cầu khách nhập cảnh di chuyển trên những chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thông báo, quy định trên - bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/1/2023 - được áp dụng đối với mọi hành khách từ 2 tuổi trở lên nhập cảnh Canada từ Trung Quốc Đại lục, Hong Kong và Macao.

Chính phủ Canada nêu rõ hành khách sẽ được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, được thực hiện 2 ngày trước thời điểm khởi hành, cho hãng hàng không ngay trước lúc lên máy bay.

[Pháp, Anh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với hành khách từ Trung Quốc]

Biện pháp tạm thời sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày và sẽ được đánh giá lại khi có thêm dữ liệu.

Hôm 30/12, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Pháp cũng đã gia nhập danh sách ngày càng có nhiều quốc gia, gồm Mỹ và Ấn Độ, áp dụng quy định bắt buộc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục