Canada không được mời tham gia cuộc họp cấp Bộ trưởng chống IS

Canada không được mời tham gia cuộc họp cấp Bộ trưởng về chống IS

Tuy không tham dự cuộc thảo luận nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Canada sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter bên lề cuộc họp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels ngày 11/2.
Canada không được mời tham gia cuộc họp cấp Bộ trưởng về chống IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan. (Nguồn: globalnews.ca)

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan sẽ không tham dự cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng bảy nước, gồm Pháp, Anh, Đức, Italy, Australia, Hà Lan và Mỹ, sẽ diễn ra tại Paris ngày 20/1 để thảo luận về tương lai cuộc chiến chống các nhóm cực đoan.

Thông báo của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Canada ngày 18/1 xác nhận thông tin trên.

Ngoài ra, cũng theo thông báo trên, tuy không tham dự cuộc thảo luận nhưng Bộ trưởng Sajjan sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter bên lề cuộc họp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) ngày 11/2 tới.

Trước đó, trong bài phát biểu tại căn cứ quân sự ở Fort Campbell, Kentucky (Mỹ) hồi tuần trước, Bộ trưởng Carter cho biết những nước tham dự cuộc họp ở Paris sẽ “đóng vai trò quan trọng” trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhà phê bình James Bezan của đảng Bảo thủ - đảng đối lập chính trong Quốc hội Canada hiện nay - cho rằng đây là "dấu hiệu đầu tiên" cho thấy Canada không được coi là đối tác, hoặc không phải là một đối tác đáng tin cậy, trong cuộc chiến chống IS.

Chuyên gia quốc phòng Dave Perry, một nhà phân tích cấp cao thuộc Viện Các vấn đề toàn cầu của Canada, cũng cho rằng điều này phản ánh sự thay đổi vai trò của Canada trong cuộc chiến chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.