Canada lập cơ quan đại diện thương mại ở Myanmar

Canada lập văn phòng đại diện thương mại ở Myanmar trong lúc Mỹ và phương Tây có động thái khôi phục quan hệ với Myanmar.
Ngày 3/9, Bộ trưởng Ngoại thương kiêm Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châuÁ-Thái Bình Dương của Canada Ed Fast đã công bố kế hoạch mở văn phòng cơ quanđại diện thương mại thường trú của nước này tại Myanmar.

Bộ trưởng Ed Fast, đang công du Myanmar, nhấn mạnh quan hệ thương mại songphương được củng cố mang lại lợi ích cho cả hai nước. Việc mở rộng làm ăn vớiMyanmar sẽ giúp các doanh nghiệp của Canada tạo thêm nhiều việc làm, giá cácloại hàng hóa và dịch vụ rẻ hơn, trong khi các đối tác Myanmar sẽ được hưởng lợitừ hàng hóa, dịch vụ....

Cũng theo Bộ trưởng Ed Fast, việc đặt văn phòng đại diện thương mại Canada tạiMyanmar đảm bảo rằng các doanh nghiệp nước này sẽ có sự hỗ trợ từ nước sở tại đểnắm bắt các cơ hội kinh doanh mới, đánh giá những rủi ro và đảm bảo các đối tácđịa phương tại thị trường Myanmar là những cá nhân và công ty có uy tín nhất.

Trước đó, hồi tháng Tư vừa qua, Canada đã tuyên bố đình chỉ hầu hết các lệnhtrừng phạt đối với Myanmar nhằm đáp lại tiến trình cải cách tích cực tại quốcgia Đông Nam Á này trong 18 tháng qua.

Canada hiện có mạng lưới các văn phòng đại diện thương mại tại hơn 150 thành phốkhắp thế giới, với nhiệm vụ hỗ trợ các công ty Canada tìm kiếm xuất khẩu, đầu tưở nước ngoài, thu hút đầu tư hoặc phát triển các quan hệ đối tác sáng chế,nghiên cứu và phát triển.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2006, chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper đãmở thêm 15 văn phòng đại diện thương mại mới tại các thị trường phát triển nhanhnhư Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, công nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của cácthị trường đang nổi và đảm bảo rằng các công ty Canada có thể "chớp" được các cơhội kinh doanh.

Quyết định thành lập văn phòng đại diện thương mại của Canada được đưa ra trongbối cảnh Mỹ và các nước phương Tây trong thời gian gần đây đã có nhữngđộng thái tích cực nhằm khôi phục từng bước quan hệ ngoại giao vớiMyanmar.

Tháng 4/2012, 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đình chỉ mộtloạt các biện pháp trừng phạt thương mại, kinh tế và các cá nhân đối vớiMyanmar, theo đó cho phép các công ty của châu Âu đầu tư vào quốc gia Đông Nam Ánày.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng Bảy cũng đã tuyên bố nới lỏng các biện pháptrừng phạt, qua đó cho phép các công ty Mỹ đầu tư và xuất khẩu các dịch vụ tàichính vào Myanmar, đồng thời bổ nhiệm Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đềMyanmar, ông Derek Mitchell, làm đại sứ Mỹ đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á nàykể từ năm 1990./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.